Bộ trưởng Phòng vệ Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin phát biểu với báo chí: “Đối với một quốc gia đã hòa bình trong 210 năm, ý tưởng chuẩn bị cho chiến tranh đang gây ra tâm lý hoảng sợ với không ít công dân. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải nhìn thẳng sự thật, nguy cơ xảy ra chiến tranh ở Thụy Điển là có thật.”
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thụy Điển, tướng Micael Byden, người đã đến thăm mặt trận phía đông Ukraine vào tháng 12/2023, cũng cảnh báo tất cả người dân hãy chuẩn bị tinh thần cho khả năng xảy ra xung đột, vì đất nước của họ chỉ còn cách hai bước nữa là gia nhập NATO.
Tướng Byden sau đó nói rằng, mục đích của ông không phải khiến mọi người lo lắng, chỉ đề cập tới hoàn cảnh và trách nhiệm của công dân. Nước láng giềng của Thụy Điển là Phần Lan, một thành viên mới gia nhập NATO, bị các quan chức Nga cảnh báo vào tháng trước rằng, Phần Lan sẽ là nước đầu tiên chịu thiệt hại nếu quan hệ 2 bên tiếp tục xấu đi.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken mới đây cho biết, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dường như sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trong những tuần tới. Khi đó, Thụy Điển chỉ còn cần sự chấp thuận của Hungary.
Thụy Điển là quốc gia trung lập trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chưa chứng kiến cuộc xung đột vũ trang nào kể từ cuộc chiến ngắn ngủi với Na Uy năm 1814.
Thủ tướng Ulf Kristersson nói rằng, Thụy Điển đang trên đà đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, giống với chỉ thị của NATO. Con số này tăng gấp đôi kể từ năm 2020.
Tổ chức bảo vệ quyền trẻ em Thụy Điển Bris báo cáo, số lượng cuộc gọi trong tuần này từ những người trẻ tuổi, lo ngại về chiến tranh đã gia tăng, sau khi xem các bài đăng trên TikTok về khả năng xảy ra xung đột.
Phát biểu với đài truyền hình Thụy Điển, cựu thủ tướng Magdalena Andersson nói rằng, mặc dù tình hình an ninh phức tạp, nhưng không phải như thể chiến tranh đang ngay bên ngoài cửa.




