Canada cấp giấy phép cư trú “vô thời hạn” kỷ lục vào năm 2022

(VOH) - Năm 2022, Canada đã cấp quyền thường trú nhân cho hơn 437.000 người nước ngoài (cao hơn khoảng 9% so với năm 2021), Chính phủ nước này cho biết vào hôm 3/1.

Chính phủ Canada đặt mục tiêu chào đón 431.645 thường trú nhân vào năm 2022 và Bộ di trú cho biết, Canada đã đạt được mục tiêu đó để trở thành quốc gia tiếp nhận số lượng người dân nhập cư hàng năm lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo Bộ di trú Canada, nhập cư là một phần quan trọng trong các giải pháp được Canada đưa ra để giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân lực lao động. Những người có giấy phép cư trú vô thời hạn - có thể nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm.

Tuyên bố cho biết, người nhập cư đang chiếm gần 100% tăng trưởng lực lượng lao động của Canada và đến năm 2036, người nhập cư sẽ chiếm tới 30% dân số Canada – Theo Reuters.

canada
Một lá cờ Canada tung bay ở Ottawa, Ontario, Canada (Ảnh: Reuters)

Canada đang tìm cách thu hút 1,45 triệu cư dân nhập cư mới vào cuối năm 2025.

Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã dựa vào người nhập cư để thúc đẩy nền kinh tế Canada và hỗ trợ dân số già kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2015.

Tình trạng thiếu lao động lành nghề trong các ngành (như chăm sóc sức khỏe) đang diễn ra gay gắt tại nước này. Dữ liệu chính thức gần đây nhất cho thấy, có 871.300 vị trí việc làm tại Canada được tuyển dụng trong tháng 10/2023.

Để giải quyết vấn đề đó, Ottawa đang lên kế hoạch lần đầu tiên thu hút những người nhập cư có tay nghề cao vào năm 2023, cho phép quốc gia này chọn những ứng viên có kỹ năng cần thiết nhất cho các khu vực cần lao động nhất của đất nước.

Bộ di chú cho biết, Canada đã phải vật lộn để theo kịp sự gia tăng số lượng đơn đăng ký xin phép cư trú sau khi các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 được nới lỏng. Số lượng đơn đăng ký năm 2022 vào khoảng 5,2 triệu, tăng gấp đôi so với năm 2021.