Ngày 20/6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố áp dụng biện pháp hạn chế đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, với lý do Mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa ký giữa hai bên, đồng thời cáo buộc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon.
Bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng như lệnh ngừng bắn đã đạt được, quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon - Ảnh: AA
Trong tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước, cơ quan này cho biết đây là “bước đi đầu tiên” nhằm đáp trả các hành động mà Tehran cho là vi phạm thỏa thuận.
Iran cảnh báo có thể tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh hơn nếu tình hình không được cải thiện.
Phía Tehran khẳng định Mỹ chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột gần đây, đồng thời cho rằng Israel vẫn duy trì hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon, chưa tuân thủ các điều khoản ngừng bắn.
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, Iran vẫn bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ, song yêu cầu Washington bảo đảm Israel tuân thủ các cam kết đã ký.
Một quan chức ngoại giao Iran trả lời Al Jazeera ngày 20/6 nhấn mạnh, đối thoại vẫn là ưu tiên nhưng phải dựa trên việc thực thi đầy đủ thỏa thuận.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được cho là đã ký bản ghi nhớ điện tử ngày 17/6 nhằm chấm dứt hơn 3 tháng xung đột giữa hai nước, bao gồm việc khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và hướng tới ổn định tại Lebanon.
Tuy nhiên, theo Times of Israel ngày 20/6, các cuộc không kích tại miền Nam Lebanon vẫn khiến 16 người thiệt mạng.
Trong diễn biến liên quan, Pakistan thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm triển khai thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ ngày 21/6, với sự tham gia của các bên trung gian như Pakistan và Qatar.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các đặc phái viên của Washington đã có mặt tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho tiến trình đàm phán, trong khi Iran cũng xác nhận sẽ cử phái đoàn tham dự.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết nhiều quốc gia đang tham gia thúc đẩy đối thoại tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock, gần thành phố Lucerne.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định lực lượng Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự và trạng thái sẵn sàng cao tại Trung Đông, nhằm bảo vệ tự do hàng hải và đảm bảo an toàn cho lực lượng cũng như đồng minh trong khu vực.



