Các tổ chức quốc tế, bao gồm Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), cảnh báo gần 7,7 triệu người, chiếm 57% dân số Nam Sudan, sẽ chịu tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính vào mùa đói năm 2025.
Nguy cơ đặc biệt cao đối với những người tị nạn hồi hương từ Sudan và trẻ em.
Ước tính khoảng 85% người tị nạn hồi hương sẽ bị ảnh hưởng và số trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng sẽ tăng từ 1,65 triệu lên 2,1 triệu người vào năm tới.
Khủng hoảng kinh tế, giá lương thực cao và tình trạng khí hậu khắc nghiệt, cộng với tác động của cuộc xung đột ở Sudan, là những yếu tố chính làm trầm trọng thêm nạn đói ở Nam Sudan.
Ông Meshack Malo, đại diện FAO tại Nam Sudan cho biết nguyên nhân chính của tình trạng mất an ninh lương thực là khủng hoảng kinh tế và chi phí lương thực cao.
Ông kêu gọi cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí mua thực phẩm cho các hộ gia đình, tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, từ đó cải thiện chế độ ăn uống và dinh dưỡng.
Tình hình ở Sudan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nam Sudan. Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan, ông Abdel Fattah Al-Burhan, tuyên bố sẵn sàng tìm giải pháp cho cuộc xung đột vũ trang tại Sudan và cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân.
Tình hình xung đột ở Sudan cướp đi sinh mạng của ít nhất 24.850 người kể từ khi bùng phát vào tháng 4/2023, tiếp tục gây khủng hoảng di dời, với hơn 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và 3 triệu người phải tìm nơi ẩn náu ở các quốc gia láng giềng.



