Cập nhật Covid-19 ngày 20/5: Gần 5 triệu người mắc bệnh trên toàn cầu

(VOH) Tính đến 6h ngày 20/5, thế giới ghi nhận 4.980.227 người nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 324.429 ca tử vong và 1.957.731 bệnh nhân bình phục.

Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, nhiều nước thận trọng nới lỏng các biện pháp phòng dịch và đang từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Covid-19, Covid-19 thế giới

Danh sách 11 quốc gia có từ 100.000 ca nhiễm trở lên tính đến 6h ngày 20/5. (Nguồn: Worldometers)

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.957.753 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 45.068 và 2.698.068 ca đang điều trị tích cực. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, với 19.196 ca, trong đó có 1.482 người tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.569.490 với 93.463 người thiệt mạng. Hiện, Mỹ ghi nhận 362.870 người nhiễm Covid-19 đã hồi phục.

Covid-19, Covid-19 thế giới

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân COVID-19 ở TP New York, Mỹ ngày 15/5. Ảnh: CNN

Trong vòng 1 ngày qua, Brazil chính là điểm nóng COVID-19 nghiêm trọng thứ hai thế giới, sau Mỹ, khi quốc gia Mỹ Latinh này ghi nhận tới 16.260 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 và 1.118 ca tử vong. Tới sáng 20/5, Brazil đã có tổng cộng 271.628 mắc COVID-19 và 17.971 người thiệt mạng.

Tại châu Âu, nước Anh đang chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất khu vực khi ghi nhận số ca tử vong lên đến 35.341 người (tăng 545 ca so với 1 ngày trước) và 248.818 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (tăng 2.412 ca). Theo tính toán của hãng tin Reuters, số liệu chính thức mới của xứ England và Wales cho biết tổng số ca tử vong tại Anh lên ít nhất 42.990 người, trong đó bao gồm cả số liệu công bố trước đó của Scotland và Bắc Ireland. 

Tại Pháp, số ca tử vong do mắc Covid-19 là 28.456 người (tăng 217 ca trong 24 giờ), bao gồm 17.714 ca trong bệnh viện và 10.742 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác. Áp lực lên các bệnh viện tiếp tục đà giảm từ hơn một tháng qua, với 18.468 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 547 ca so với hôm trước), trong đó 1.894 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 104 ca). Bên cạnh đó, theo Worldometers, tính đến nay, Pháp ghi nhận 180.809 người nhiễm SARS-CoV-2 với 62.563 người đã khỏi bệnh và ra viện.

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 19/5, ghi nhận thêm 813 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 226.699 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19 tại Italy đã tăng lên 32.169 trường hợp (tăng 162 ca trong 24 giờ qua). Ngoài ra, có 2.075 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 129.401 người. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm xuống mức 716 ca (giảm 33 ca).
Tính tới nay, Đức ghi nhận tổng cộng 177.827 ca mắc COVID-19 và 8.193 người tử vong.

Tây Ban Nha đã dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến tàu thủy và bay thẳng từ Italy vốn được áp đặt từ ngày 11/3 vừa qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, hạn chế du lịch và cách ly 14 ngày vẫn áp dụng với những người trở về nước này. Hiện tổng số ca tử vong ở Tây Ban Nha là 27.709 người, thấp hơn Mỹ, Anh, Italy và Pháp.

Tờ The Moscow Times đến sáng 20-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận Nga trong 24 giờ qua có thêm 9.263 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 299.941. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Nga có số ca nhiễm mới trong ngày dưới 10.000. Dù thế Nga vẫn đang là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.  Số người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua cũng tăng 115 người, lên 2.837.   Thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng cộng 149.607 ca nhiễm trong đó 1.651 trường hợp tử vong. Theo hãng tin Sputnik, Nga hiện là một trong những nước có tỉ lệ tử vong vì COVID-19 thấp nhất thế giới, chỉ vào khoảng 0,9%. Con số này ở Mỹ và Đức lần lượt là 5,9% và 4,5%.

Iran tính tới sáng 20/5 cho biết đã có thêm 2.111 ca mắc mới bệnh COVID-19 trên toàn lãnh thổ nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 124.603 ca. Theo Bộ Y tế Iran, virus SARS-CoV-2 đã lây lan nhanh chóng ra tất cả 31 tỉnh, thành ngay sau khi các ca tử vong đầu tiên được thông báo cách đây 3 tháng. Tổng số ca tử vong mới là 62 ca, nâng số người tử vong tại Iran vì dịch bệnh COVID-19 lên 7.199 người. Tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm nhất, tuy nhiên tại phần lớn các tỉnh khác, tình hình đã ổn định trở lại.

Tại châu Á, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết thêm 3 bệnh nhân được xuất viện. Như vậy, tính đến hết ngày 18/5, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 78.241 bệnh nhân được chữa khỏi. Tổng số ca nhiễm là 82.960 người, trong đó có 4.634 ca tử vong. Quốc gia từng là nơi khởi phát của đại dịch COVID-19 hiện lo ngại một làn sóng dịch thứ hai, khi một số địa phương ở Trung Quốc những ngày gần đây lại ghi nhận các ca dương tính mới.

Trang thống kê Worldmeter đến sáng 20-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận Nhật trong 24 giờ qua ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19 và 5 trường hợp tử vong mới. Tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này hiện lần lượt là 16.305 và 749. 

Tại Ấn Độ, số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong 24 giờ qua cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này, với 6.147 trường hợp, trong đó có 106 người tử vong. Như vậy, cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 106.475 người nhiễm Covid-19, trong đó có 3.302 ca tử vong và 42.309 bệnh nhân bình phục.

Hàn Quốc thông báo tổng số ca nhiễm tăng thêm 13 ca lên 11.078 ca, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca mới hàng ngày dưới 20 ca. Trong số các ca nhiễm mới có 9 ca lây nhiễm trong nước.

Số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở con số 263. Ngoài ra, Hàn Quốc có thêm 34 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 9.938 ca.

Tới sáng 20/5 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng cộng 71.064 ca mắc bệnh và trên 2.250 người tử vong. Trong 24 giờ qua, khu vực có ba nước Indonesia, Philippines và Malaysia ghi nhận các ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, trong khi Campuchia và Timor Leste không còn bệnh nhân nào.

Theo thống kê của trang worldometers.info, các nước ASEAN trong 24 giờ qua có thêm 1.203 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước. Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 2.257 người dân ở khu vực này, tăng 37 trường hợp so với 1 ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 26.308 trường hợp.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia đã “vượt qua” Singapore để thành quốc gia ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất khu vực với 486 ca. Indonesia cũng đã trở thành “ổ dịch” nghiêm trọng nhất khu vực với tổng cộng 1.221 ca tử vong tới thời điểm này, tăng 30 trường hợp so với ngày 18/5.

Malaysia sau nhiều ngày yên ả, lại ghi nhận thêm 1 ca tử vong nữa trong ngày 19/5. Tuy nhiên, về tổng thể, dịch COVID-19 chỉ còn diễn biến phức tạp tại ba nước Indonesia, Singapore và Philippines; một số nước ASEAN bắt đầu mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nga trở lại làm việc sau thời gian điều trị vì nhiễm Covid-19  - Theo thông báo từ Điện Kremlin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã quay trở lại làm việc sau thời gian vắng mặt để điều ...

Mỹ: 8 người tiêm vaccine thử nghiệm phòng COVID-19 đã có kháng thể chống virus- Các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm hiệu quả của vaccine COVID-19 đã có kết quả ban đầu tịc cực.