Cập nhật dịch COVID-19 ngày 4/4: Toàn thế giới gần 1,1 triệu người nhiễm

(VOH) - SARS-CoV-2 đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới khi tổng số người mắc đến nay sắp chạm mốc 1,1 triệu người. Gần 60.000 người thiệt mạng vì loại virus này.

Theo thống kê mới nhất tính đến sáng ngày 4/4, toàn thế giới có 1.096.230 người nhiễm COVID-19, trong đó có khoảng 59.105 người chết và 228.346 người đã được chữa khỏi - theo trang worldometers (một trang web tham khảo của Mỹ cung cấp số liệu thống kê theo thời gian thực).

COVID-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới tại thời điểm này, hiện ghi nhận hơn 257.000 ca nhiễm, hơn 6.500 ca tử vong.

Dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp nước Mỹ khi khoảng 40 bang đã yêu cầu người dân ở trong nhà và tránh ra ngoài nếu không cần thiết. Tất cả các hình thức kinh doanh các mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu như rạp chiếu phim, bảo tàng, phòng tập gym và các trung tâm thương mại đều đồng loạt đóng cửa, trong khi các nhà hàng và quán bar chỉ phục vụ yêu cầu giao hàng, khiến nền kinh tế bị tê liệt.

 xịt dung dịch khử trùng

Lính cứu hỏa xịt dung dịch khử trùng ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia (Ảnh: Reuters)

Nền kinh tế Mỹ đã mất 701.000 việc làm trong tháng Ba vừa qua sau khi nhiều nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ... phải đóng cửa do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hiện tăng lên mức 4,4%.

Tại Anh, theo số liệu của Bộ Y tế Anh, công bố ngày 3/4, trong 24 giờ qua, đã có thêm 684 bệnh nhân COVID-19 tại nước này qua đời, nâng tổng số người tử vong ở Anh lên 3.605 người, tăng 23% so với ngày trước đó.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh báo đỉnh dịch COVID-19 ở nước này có thể sẽ rơi vào ngày lễ Phục sinh 12/4 tới. Tình huống xấu nhất mà Chính phủ Anh đưa ra là số trường hợp tử vong do COVID-19 có thể lên tới 50.000 người nếu người dân không tuân thủ nghiêm túc các biện pháp tự cách ly. Và ngày tồi tệ có số người tử vong cao nhất sẽ là ngày 12/4 tới.

Hà Lan đã xác nhận thêm 1.026 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 15.723 người. Trong ngày 3/4, nước này đã ghi nhận thêm 148 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Hà Lan lên 1.487 người.

Ngày 3/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo nước này sẽ đóng cửa trường học từ ngày 8-4 và hầu hết nơi làm việc từ ngày 7-4, một phần trong các biện pháp khắt khe hơn để ngăn dịch COVID-19 lây lan. Các biện pháp mới sẽ được áp dụng ít nhất 1 tháng. Các cơ sở bán thức ăn, chợ, siêu thị, bệnh viện, các dịch vụ ngân hàng, vận tải... sẽ vẫn mở miễn là cung cấp các dịch vụ cần thiết. Các ngành kinh tế chiến lược hoặc nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng không bị đóng cửa.

Theo thủ tướng Singapore, nếu không áp dụng các biện pháp khắt khe hơn, tình hình dịch COVID-19 ở Singapore có thể sẽ tệ hơn. Hiện Singapore đã ghi nhận 1.114 ca nhiễm và 5 ca tử vong do COVID-19.

Tại Thái Lan, tổng số ca nhiễm tính đến cuối ngày 2.4 là 1.978, trong đó 19 người tử vong, theo thông báo của giới chức y tế nước này ngày 3.4.

Chính quyền Thái Lan đã ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 3.4. Thời gian giới nghiêm bắt đầu từ 22 giờ cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Việc vận chuyển hàng hóa y tế, đưa người đi cách ly, cấp cứu bệnh nhân hay việc đi lại của nhân viên y tế được miễn trừ. 

Tính đến 6h00 ngày 4/4/2020, Việt Nam đã có 239 người mắc COVID-19, trong đó, tổng số ca bình phục là 85 và chưa có trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Dịch Covid-19 sáng 3/4: Thế giới có hơn 1 triệu ca nhiễm - Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu ca với hơn 52.000 ca tử vong.

Tổng thống Trump cảnh báo Iran “trả giá đắt” nếu tấn công quân đội Mỹ - Tổng thống Donald Trump ngày 1/4 đã cảnh báo Iran về một “cái giá đắt” nếu Iran hoặc đồng minh nước này tấn công vào quân đội Mỹ đang đóng tại đây.