Theo công ty phân tích Airfinity Ltd có trụ sở tại London, một số lượng lớn thuốc trị giá 1,1 tỷ USD đã hết hạn tính đến tháng 11/2023.
Airfinity cho biết, nước Anh chứng kiến sự lãng phí lớn nhất, ước tính khoảng 1 triệu liều thuốc hết hạn với chi phí khoảng 700 triệu USD.
Số người chết tăng vọt trong đại dịch đã thúc đẩy các chính phủ đầu tư mạnh vào thuốc Paxlovid - phương pháp điều trị Covid-19 hiệu quả nhất.
Vì tiêm chủng và nhiễm bệnh tự nhiên đã tạo ra khả năng miễn dịch rộng rãi nên các trường hợp nghiêm trọng trở nên ít phổ biến hơn, hạn chế việc sử dụng thuốc.
Nhà phân tích khoa học đời sống Marco Gallotta của Airfinity cho biết trong báo cáo rằng, các quốc gia “gặp thách thức trong việc ước tính nhu cầu thuốc ở giai đoạn quan trọng của đại dịch”.
Airfinity cho biết, nhiều quốc gia vẫn yêu cầu bệnh nhân xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước khi được nhận thuốc.
Số lượng thuốc không được sử dụng là một dấu hiệu khác cho thấy mối lo ngại của công chúng về đại dịch đang giảm dần và nhu cầu của Pfizer đối với các sản phẩm mới như thuốc điều trị ung thư đạt được trong thỏa thuận trị giá 43 tỷ USD cho Seagen - quan trọng hơn.
Doanh số bán thuốc giảm là một trong những động lực khiến công ty này phải cắt giảm bán hàng năm 2023, đồng thời đưa ra dự báo giảm phát tồn kho trong năm nay.
Năm ngoái, nhà sản xuất thuốc Pfizer đã đồng ý nhận lại 7,9 triệu liều Paxlovid sắp hết hạn để đổi lấy các giao dịch khác trong tương lai.



