
"Chẳng ai dại dột đi vào lỗi lầm cũ", Mueller, cầu thủ đã ghi 8 bàn thắng tại Champions League mùa này, tuyên bố, "chúng tôi gặp khó khăn trong việc chuyển các cơ hội thành bàn thắng (ở chung kết mùa rồi gặp Chelsea). Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn vừa qua nhưng phải nhạy nhén hơn nữa trong việc ghi bàn".
Trận chung kết với Chelsea, Bayern Munich chơi áp đảo đối phương gần suốt cả trận. Và cũng là đội mở tỷ số trước ở phút 83 (do công của Mueller) nhưng để đối phương quân bình tỷ số 1-1, 2 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức. Trong 2 hiệp phụ, Munich vẫn là đội chơi ép sân, nhưng không thể ghi bàn quyết định. Thến nên phải trả giá: thua trên chấm luân lưu 11 mét.
"Tôi không nghĩ chúng tôi có điểm yếu. Dù chúng tôi đã chơi nhiều trận mà không để lọt lưới bàn nào nhưng có lẽ Dortmund có thể khai thác nếu chúng tôi để lộ điểm yếu", Mueller nói.
Vào chung kết giải đấu danh giá nhất CLB ở châu Âu 3 lần trong vòng 4 năm, Bayern Munich là đội bóng số châu Âu, giờ đây họ chỉ còn thiếu một danh hiệu để ghi nhận, đồng thới xóa tan nỗi buồn luôn là kẻ về nhì. Thế nên, trận chung kết với Dortmund đặc biệt hơn bất kỳ trận chung kết nào. Và Jupp Heynckes hiểu điều đó hơn ai hết, vì chiến lược gia 67 tuổi này cũng rất muốn đoạt danh hiệu trên để sánh ngang thành tích của Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld và Jose Mourinho: vô địch Champions League ở 2 đội bóng khác nhau. Đồng thời khép lại sự nghiệp HLV ở Bundesliga vì Heynckes trước đó tuyên bố không cầm quân ở giải quốc nội nữa sau khi hết hợp đồng với Munich vào đầu tháng 6 tới.
"Trận chung kết chẳng những quan trọng cho cá nhân tôi mà cho tất cả các cầu
thủ. Đối với những cầu thủ ở độ tuổi 28 hay 29, tương lai có thể giương cao
chiếc cúp vô địch. Riêng đối với tôi, đây là cơ hội cuối cùng. Trong sự nghiệp
cầu thủ lẫn HLV, tôi đã giành được các danh hiệu nhưng đôi lúc cũng thất bại" ,
Heynckes, người đã từng đoạt cúp C1 (tiền thân của Champions
League) cùng Real Madrid năm 1998, bộc bạch.
Mùa này, Heynckes giúp Bayern Munich đoạt chiếc đĩa bạc Bundesliga với thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử giải 50 năm qua: chỉ thua duy nhất 1 trận (trước Leverkusen), đạt 91 điểm, nhiều hơn đội xếp nhì Dortmund 25 điểm. Bên cạnh mục tiêu vô địch Champions League, Munich còn nhắm đến chiếc cúp Quốc gia Đức (so tài với Stuttgart vào ngày 1.6 tới).






















