Congo siết chặt xuất khẩu coban, yêu cầu doanh nghiệp trả trước 10% tiền bản quyền

Cộng hòa Dân chủ Congo ban hành các điều kiện mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu coban, trong bối cảnh nước này đang tìm cách siết chặt kiểm soát đối với loại khoáng sản pin quan trọng này.

Congo đã thay thế lệnh cấm xuất khẩu kéo dài nhiều tháng bằng hệ thống hạn ngạch từ tháng 10, nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và tăng cường giám sát tại quốc gia chiếm hơn 70% sản lượng coban toàn cầu – một thành phần quan trọng trong sản xuất pin xe điện.

Theo tờ Reuters, kể từ khi lệnh cấm được dỡ bỏ, chưa có lô hàng nào được vận chuyển khi các nhà sản xuất vẫn đang các chờ hướng dẫn cụ thể và nỗ lực tuân thủ các quy định.

Thông tư liên bộ khai thác khoáng sản và tài chính, được ban hành ngày 26/11, quy định thủ tục đối với doanh nghiệp xuất khẩu, bao gồm xác minh hạn ngạch bắt buộc, lấy mẫu và cân đo chung, niêm phong lô hàng, và cấp Giấy Chứng nhận Xác minh Hạn ngạch (AVQ) do Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Thị trường Khoáng sản Chiến lược Congo (ARECOMS) phát hành.

mo cobalt

Những người thợ mỏ thủ công làm việc tại mỏ đồng-coban Tilwizembe bên ngoài Kolwezi, thủ phủ tỉnh Lualaba, Cộng hòa Dân chủ Congo. - Ảnh: Reuters.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng phải nộp trước 10% tiền bản quyền khai thác khoáng sản trên hạn ngạch được cấp trong vòng 48 giờ kể từ khi nộp khai báo xuất xứ và doanh số, đồng thời phải có giấy chứng nhận tuân thủ trước khi thông quan. Tất cả lô hàng khoáng sản sẽ được kiểm tra thực tế và chịu sự giám sát của nhiều cơ quan.

Congo đã phân bổ 18.125 tấn hạn ngạch xuất khẩu cho quý IV năm 2025 và dự kiến xuất khẩu 96.600 tấn mỗi năm từ năm 2026. Các nhà sản xuất lớn như CMOC của Trung Quốc và Glencore được cấp hạn ngạch lớn nhất, trong khi ARECOMS giữ lại 10% làm dự trữ chiến lược.

Chính phủ Congo cảnh báo việc không tuân thủ có thể dẫn tới các biện pháp xử phạt nghiêm khắc, bao gồm thu hồi giấy phép.

Nhà phân tích Duncan Hay tại Panmure Liberum nhận định, việc Congo liên tục thay đổi quy định xuất khẩu gây ra sự bất ổn, các yêu cầu trả tiền bản quyền vào phút chót và các thủ tục phức tạp sẽ khiến hoạt động xuất khẩu và giá cả coban biến động.

Hiện coban đang giao dịch ở mức khoảng 24 USD/pound, tương đương 52.910 USD/tấn, so với mức 16 USD/pound (35.275 USD/tấn) vào tháng 8. Giá đã tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong chín năm, khoảng 10 USD/pound vào tháng 2 khi lệnh cấm xuất khẩu được áp dụng.

Bình luận