![]() |
| Ballack là tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Đức trong 10 năm trở lại đây. |
Hiện Ballack vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này.
Với tuyên bố trên, tiền vệ 34 tuổi này tan giấc mộng sẽ được chơi tại vòng chung kết Euro 2012 và đạt cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển (đã chơi 98 trận cho cỗ xe tăng).
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Ballack chính là cú vào bóng hiểm ác của cầu thủ từng chơi bóng ở Bundesliga Kevin-Prince Boateng trong trận chung kết cúp FA giữa Portsmouth và Chelsea khiến Ballack phải xa sân cỏ bảy tháng liền do chấn thương. Nhưng đau nhất với Ballack là ngồi nhà xem World Cup 2010, nơi tuyển Đức thi đấu rất thành công và giành hạng ba.
Ballack đã ghi được 42 bàn thắng tính từ lần đầu lên tuyển vào tháng 4-1999. Anh đã không chơi cho tuyển Đức từ tháng 3-2010, sau thất bại 0-1 trước Argentina trong trận giao hữu.
Trong sự nghiệp, Ballack đã chơi cho nhiều đội bóng tên tuổi như Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayer Munich và Chelsea nhưng lại chưa một lần bước lên bục cao nhất tại châu Âu. Ở đội tuyển cũng thế, tại thời điểm đỉnh cao cuả sự nghiệp, anh giúp Đức vào chung kết World Cup 2002 với Brazil, nhưng tiếc thay lại vắng mặt do bị hai thẻ phạt. Bốn năm sau, khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ngay trên quê hương, anh cũng chỉ giúp Đức về thứ ba. Đến năm 2008, tưởng chừng anh sẽ có danh hiệu cao qúy đầu tiên khi Đức góp mặt ở chung kết Euro 2008 với Tây Ban Nha, nhưng một lần nữa cựu tiền vệ Bayern Munich lại lỗi hẹn khi Đức thất thủ 0-1.
Hiện Ballack đang thi đấu cho CLB Leverkusen, đội giành quyền dự cúp Champions League mùa tới.






















