Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

(VOH) – Quyết định của đại bồi thẩm đoàn ở New York ngày 30/3 khiến ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố hình sự.

Kênh truyền hình CNN ngày 31/3 dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels.

Nhiều thông tin nói ông sẽ tự nguyện có mặt tại Manhattan sớm nhất vào ngày 4/4 để cho lời khai.

Phát biểu trên kênh truyền hình NBC News, ông Joe Tacopina, luật sư của ông Trump, thông báo thân chủ của mình “chắc chắn” sẽ tự nguyện tới New York trình diện cơ quan chức năng.

Luật sư này khẳng định ông Trump sẽ không nhận tội và "sẽ không bị còng tay", đồng thời sẽ đấu tranh pháp lý quyết liệt để bác bỏ cáo trạng.

Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh 1
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Về phần mình, cựu Tổng thống Trump ngày 31/3 tiếp tục gọi vụ truy tố này là "cuộc săn phù thủy" và công kích Chánh biện lý quận Manhattan (New York), ông Alvin Bragg trên mạng xã hội Truth Social.

Chiều 30/3, không lâu sau khi có tin đại bồi thẩm đoàn Manhattan quyết định truy tố, ông Trump đã ra thông báo gọi đây là vụ "bức hại chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử”.

Ông Trump cũng gọi điện thoại cho hàng loạt đồng minh quan trọng ở Quốc hội để tìm kiếm sự ủng hộ, bao gồm thành viên ban lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện cũng như những nhà lập pháp thuộc các ủy ban đang tìm cách điều tra Chánh biện lý Bragg.