Dịch bệnh COVID-19 vẫn gây ảnh hưởng cho nhiều nước

(VOH) – Mặc dù con số ca mắc mới không tăng đột biến nhưng COVID-19 vẫn là mối lo ngại cho các quốc gia vì chưa kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh.

Sáng 8/11, Bộ Y tế Malaysia cho biết, nước này ghi nhận 4.343 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 2.506.309 ca. Trong 24 giờ qua, Malaysia có thêm 35 ca tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi lên 29.291 ca.

Tại Malaysia đã có 78,2% dân số tiêm ít nhất 1 mũi và 75,4% hoàn thành tiêm chủng. Malaysia cũng đã phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY.4.2, hay còn gọi là Delta Plus. Đây là các du học sinh Malaysia trở về từ Anh.

Mỹ mở cửa biên giới trên bộ và trên không từ ngày 8/11 (theo giờ địa phương) say 20 tháng đóng cửa vì Covid-19.
Mỹ mở cửa biên giới trên bộ và trên không từ ngày 8/11 sau 20 tháng đóng cửa vì Covid-19. Ảnh: USA Today

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cùng ngày cho biết, nước này lên hoạch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho người dân sau khi 50% dân số nước này được tiêm đầy đủ 2 mũi, dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay.

Hàn Quốc ngày 8/11 ghi nhận 1.760 ca nhiễm mới, trong đó 1.733 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên trong 6 ngày qua, số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc tăng ở mức dưới 2.000 ca. Hiện tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc tăng lên 381.694 ca và tổng số người không qua khỏi cũng đã tăng lên 2.980 người sau khi có thêm 13 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện cơ chế "sống chung an toàn với COVID-19".

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận 89 ca mắc COVID-19 mới trong ngày trước đó, trong đó 65 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 24 ca nhập cảnh.

Các địa phương ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng là Liêu Ninh (20 ca), Hà Nam (18 ca). Không có ca tử vong nào do COVID-19 trong 24 giờ qua tại Trung Quốc đại lục. 

Tính đến hết ngày 7/11, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 97.823 ca nhiễm, trong đó 4.636 ca tử vong. Trung Quốc vẫn khẳng định duy trì chiến lược “Zero COVID” trong bối cảnh ca nhiễm cộng đồng đã lan ra 20 trên 31 tỉnh của nước này.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Thuỵ Lệ, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Thuỵ Lệ, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Tại Nhật Bản, ngày 7/11, nước này ghi nhận thêm 162 ca mắc Covid-19 mới trên toàn quốc, nhưng không có thêm bất cứ ca tử vong nào. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp số ca mắc mới theo ngày tại Nhật Bản ở dưới ngưỡng 300 ca/ngày và là lần đầu tiên từ ngày 2/8/2020, nước này không có ca tử vong nào vì dịch bệnh này.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có nhiều cải thiện, ngày 8/11, Nhật Bản bắt đầu cấp phép nhập cảnh cho các doanh nhân, du học sinh và thực tập sinh nước ngoài.

Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.076 ca COVID-19 và 1 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca COVID-19 tại Lào là 47.056 ca, trong đó có 82 người tử vong. Sau 2 ngày giảm xuống mức 3 con số thì Lào lại ghi nhận số ca mới tăng lên 4 con số (tăng 116 ca so với số liệu ngày 6-11), trong đó có tới 1.071 ca cộng đồng.

Tại Anh, ngày 7/11, nước này có thêm 30.305 ca nhiễm mới và 62 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và tử vong lên lần lượt là 9.301.909 ca và 141.805 ca. Hiện hơn 87% dân số từ 12 tuổi trở lên ở Anh đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine, trong đó hơn 79% đã được tiêm đủ 2 mũi. Trong số những người đã tiêm đủ 2 mũi có hơn 17% đã được tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi thứ 3). 

Đức tiếp tục ghi nhận số ca lây nhiễm mới ở mức cao và chỉ số lây nhiễm hầu như đều tăng với 30.972 ca nhiễm và 109 ca tử vong. Cả nước Đức đang có 2.449 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực, trong đó có phân nửa phải thở máy xâm lấn. Đức hiện vẫn còn khoảng 3,5 triệu người trên 60 tuổi chưa tiêm chủng.

Cho tới nay Đức đã ghi nhận có 145.185 ca, chiếm 0,26% tổng số người đã tiêm đủ. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng tăng cường cho tất cả người dân đã tiêm mũi thứ hai trước đó ít nhất 6 tháng nhằm giảm số ca lây nhiễm cũng như tử vong, nhất là ở người cao tuổi.

Mỹ sẽ mở cửa biên giới trên bộ và trên không với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ từ ngày 8/11 theo giờ địa phương, qua đó chấm dứt 20 tháng hạn chế đi lại khiến nhiều gia đình ly tán, du lịch đình đốn và căng thẳng ngoại giao. Lệnh cấm đi lại sẽ được dỡ bỏ với hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ yêu cầu mọi du khách nhập cảnh bằng đường không phải tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. 

Ngày 8/11, Australia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech trong bối cảnh hàng triệu người dân tại Sydney - thành phố lớn nhất của nước này, dần trở lại cuộc sống bình thường khi tỷ lệ tiêm chủng tăng cao.

Theo kế hoạch, tất cả người dân trên 18 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường vaccine của hãng Pfizer/Biotech, cách mũi tiêm thứ hai ít nhất 6 tháng, cho dù trước đó đã tiêm 2 mũi vaccine của hãng khác.