Phát biểu ngày 30/11, khi được hỏi về thông tin liên lạc với ông Maduro, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Câu trả lời là đúng vậy”, song từ chối tiết lộ nội dung và kết quả trao đổi, nhấn mạnh đây chỉ là “một cuộc điện đàm” và kêu gọi “đừng suy diễn bất kỳ điều gì”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng né trả lời trực tiếp trước câu hỏi liệu đe dọa phong tỏa không phận Venezuela có phải là bước dọn đường cho hành động quân sự hay không.
Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tiết lộ Washington từng đề nghị ông Maduro “cơ hội rời khỏi đất nước” để sang Nga hoặc một quốc gia khác. Tuy nhiên, ông khẳng định Tổng thống Trump đã nói rõ Mỹ sẽ không đưa bộ binh vào Venezuela mà trọng tâm là “bảo vệ bờ biển của mình”.
Theo ông Mullin, chiến lược của Washington là “hòa bình thông qua sức mạnh”: “Chúng tôi sẽ không đợi đến khi bị tiếp cận, mà sẽ chủ động tìm đến các người nếu đất nước bị đe dọa”, ông nói, nhắc đến các cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển gần Venezuela. Thông điệp này vừa nhằm răn đe các mạng lưới tội phạm, vừa gửi tín hiệu cứng rắn tới Caracas.
Giới chức Venezuela hiện chưa bình luận về phát biểu của ông Trump và thượng nghị sĩ Mullin. Caracas nhiều lần cáo buộc Washington lợi dụng danh nghĩa “chống ma túy” để tạo cớ gây sức ép quân sự, hướng tới thay đổi chế độ.
Đầu tháng 9, quân đội Mỹ khởi động chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lực lượng lớn tới khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington đang chuẩn bị kịch bản can thiệp sâu hơn vào Venezuela.
Lực lượng này gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, máy bay cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 cùng hơn 15.000 binh sĩ một quy mô hiện diện đủ để tiến hành nhiều kịch bản quân sự.
Dù chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực trực tiếp nhằm vào ông Maduro, ngày 27/11, Tổng thống Trump tuyên bố các nỗ lực “trên bộ” nhằm ngăn buôn ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu nhưng không nói rõ đó là chiến dịch không kích, tấn công trên bộ hay sử dụng vũ khí tầm xa. Một ngày sau, ông tiếp tục cảnh báo không phận phía trên và xung quanh Venezuela “sẽ bị phong tỏa”.
Tổng thống Maduro cho rằng sự hiện diện quân sự khổng lồ cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela lên án tuyên bố “phong tỏa không phận” của ông Trump là hành vi gây hấn “phi lý và bất hợp pháp”.



