Động đất 6,7 độ Richter tại Ecuador

(VOH) - Reuters đưa tin, sáng 18/5 (theo giờ đại phương), tại bờ biển phía tây Ecuador xảy ra động đất mạnh 6,7 độ Richter gây ra chấn động nhẹ.

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau thảm họa động đất tồi tệ nhất lịch sử nước này khiến hơn 650 người thiệt mạng và hơn 16.600 người bị thương.

Bản đồ khu vực ảnh hưởng bởi động đất hôm 18/5. Ảnh NYTimes.

Tổng thống Rafael Correa cho biết, tâm chấn động đất nằm ở tỉnh Esmeraldas, khoảng 100 dặm về phía tây bắc của thủ đô Quito.

Không có báo cáo thương vong hay thiệt hai nhà cửa. Các nhân chứng cho biết trận động đất chỉ gây ra chấn động nhẹ, điện trong khu vực bị ngắt và người dân hoảng sợ chạy ra đường phố.

Trước đó 1 tháng, hôm 16/4, trận động đất tồi tệ nhất Ecuador trong gần 7 thập kỷ đã sang bằng các khu dân cư dọc bờ biển nước này, đẩy 29.000 người vào cảnh mất nhà cửa và gây thiệt hai khoảng 2 tỷ đô la cho chính phủ Ecuador.