Động đất có độ lớn 5,3 làm rung chuyển Croatia và các nước Đông Âu

(VOH) – Sáng ngày 16/2, một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra tại đảo Krk thuộc hạt Primorje-Gorski Kotar (phía Tây Croatia).

Chấn tiêu cách Rijeka (thủ phủ của hạt Primorje-Gorski Kotar) khoảng 36km về phía Đông Nam và nằm ở độ sâu khoảng 10km.

Dư chấn do động đất gây ra được ghi nhận khắp dọc bờ biển Croatia và cả ở thủ đô Zagreb.

Những rung lắc nhẹ có thể cảm nhận được tại khắp các vùng thuộc miền Bắc và Trung Croatia, tại Slovenia, vùng Đông Bắc Italy, Tây Bắc Bosnia-Herzegovina, miền Nam Áo và vùng cực Tây Nam của Hungary.

Truyền thông địa phương cho biết người dân ở vùng gần tâm chấn như Rovinj có thể cảm nhận được những rung lắc rõ ràng, các tòa nhà cao tầng được mô tả là "đã lắc lư".

Động đất có độ lớn 5,3 làm rung chuyển Croatia và các nước Đông Âu 1
Ảnh minh họa

Nhà chức trách Craoatia đang tiến hành đánh giá toàn diện về thiệt hại do động đất gây ra, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa.

Hiện chưa ghi nhận thương vong về người sau động đất.

Giới chức Croatia cảnh báo nguy cơ một số dư chấn nhẹ có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Ngày 13/2, Viện Vật lý Địa cầu Romania cho biết, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển khu vực gần thị trấn Drobeta-Turnu Severin, cách thủ đô Bucharest của nước này khoảng 300km về phía tây.

Croatia cũng ghi nhận trận động đất có độ lớn 4,0 làm rung chuyển thị trấn Banja.