Động đất hơn 7 độ ở khu vực biên giới Trung Quốc - Tajikistan

(VOH) - Ngày 23/2, một trận động đất xảy ra gần khu vực biên giới vùng Tân Cương của Trung Quốc giáp với Tajikistan.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, trận động đất mạnh 7, 2 độ tấn công Tajikistan, có tâm chấn cách khu vực biên giới Trung Quốc khoảng 82km.  Khu vực Kashgar và Artux ở phía tây khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) có thể cảm nhận rõ động đất.

Còn Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông tin trận động đất này mạnh 6,8 độ. Trận động đất làm rung chuyển một phần Tajikistan, gần khu vực Tân Cương ở Trung Quốc, vào sáng 23/2.

Động đất hơn 7 độ ở khu vực biên giới Trung Quốc - Tajikistan 1
Ảnh minh họa: ECONOMIC TIMES

Theo USGS, tâm chấn động đất cách Murghab, Tajikistan khoảng 67km về phía tây. Khu vực này có dân cư thưa thớt.

Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do trận động đất này.

Theo WHO, trận động đất có độ lớn 7,8 hôm 6/2 cướp đi sinh mạng của hơn 42.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 3.600 nạn nhân ở Syria, hơn 125.000 người bị thương.