Nga sắp đưa 200.000 quân tham chiến tại miền Đông Ukraine

(VOH) - Một tướng quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, Nga chuẩn bị đưa hàng trăm ngàn binh sĩ vào khu vực chiến dịch đặc biệt trong những tuần tới.

Cựu Phó tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Igor Romanenko nhận định, Nga đang lên kế hoạch đưa lực lượng dự bị ra chiến trường miền Đông Ukraine, với quân số khoảng 200.000 người.

"Lực lượng giúp củng cố sức mạnh của quân đội Nga ở miền Đông Ukraine, cố gắng đạt mục tiêu là giành quyền kiểm soát Donbass. Lực lượng này dự kiến được triển khai ra chiến trường vào tháng 3", Trung tướng Igor Romanenko dự báo.

Nga sắp đưa 200 ngàn quân tham chiến tại miền Đông Ukraine 1
Chú thích ảnh Binh sĩ Nga tại chiến trường Ukraine. Ảnh: Pravda

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov tin rằng, các trận chiến mang tính quyết định giữa hai bên có thể diễn ra từ giữa đến cuối mùa xuân.

"Quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhân dấu mốc tròn 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine", theo ông Budanov.