Động đất mới mạnh 5,2 độ rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ

(VOH) - Ngày 27/2, Trung tâm Địa chấn Châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) một trận động đất mới có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo EMSC, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 5 km. Trước đó, cơ quan này cho biết trận động đất có độ lớn 5,5 và tâm chấn sâu 10 km. 

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết đã có hơn 600 người liên quan đến các tòa nhà đổ sập sau động đất bị tiến hành điều tra. Số người bị bắt và tạm giam lên tới 184 cá nhân, bao gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý với các tòa nhà, 13 chủ sở hữu và 18 người thực hiện các thay đổi với tòa nhà.

Động đất mới mạnh 5,2 độ rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ
Người dân tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ nhận viện trợ sau thảm họa động đất kinh hoàng. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 200 người sau thảm họa động đất

Tính đến ngày 26/2, số người thiệt mạng vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 50.000 người. Đã gần 3 tuần trôi qua, nhưng số thương vong cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa dừng lại, và các quan chức cũng không thể ước tính chính xác có bao nhiêu thi thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.