Dù muộn, Argentina vẫn đến Nam Phi bằng cửa chính
(VOH) - Trải qua bao sóng gió, cuối cùng thầy trò HLV Diego Maradona cũng giành được tấm vé chính thức còn lại ở khu vực Nam Mỹ dự World Cup 2010. Rạng sáng nay, 15-10, tại cuộc đối đầu với đội cạnh tranh trực tiếp Uruguay ở Montevideo, Argentina đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 để xếp thứ tư chung cuộc được 28 điểm.
Mario Ariel Bolatti- cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 79 (thay Higuain) đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng sát nút 1-0 vào phút 84. Tiền vệ chỉ mới ba lần khoác áo đội tuyển xứ Tango đưa bóng vào lưới Uruguay từ quả phạt trực tiếp chiến thắng hàng thủ đội chủ nhà của tiền vệ kỳ cựu Juan Sebastian Veron.

Các cầu thủ Argentina vui mừng sau khi đội giành ba điểm trước Uruguay để giành vé dự World Cup 2010.
Với chiếc thắng này, Maradona chẳng những khiến những ai đã chỉ trích cách dùng người "kỳ quái" của ông phải ngượng ngùng mà còn giải phóng được sức ép từ cổ động viên sau chuỗi trận nghèo nàn và bắt tay vào xây dựng đội hình chuẩn bị cho cuộc chinh phục mới vào mùa hè năm sau.
Trong khi đó, dù thua, Uruguay vẫn giữ được vị trí thứ năm để tranh vé vớt với đội đứng thứ tư ở khu vực Concacaf, do Ecuador đã thất thủ 0-1 trên sân Chile- đội đã cùng Brazil và Paraguay sớm giành vé ở các lượt trận trước.
Ở khu vực châu Âu, Thụy Sĩ (bảng 2) và Slovakia (bảng 3) đã giành hai suất chính thức còn lại. Trước đó, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Đan Mạch, Serbia và Ý đã sớm giành quyền đi tiếp.
Kết quả lượt cuối cùng diễn ra đêm qua và rạng sáng nay không làm thay đổi nhiều thứ tự trên bảng xếp hạng. Bồ Đào Nha đã giành quyền đấu play-off tại bảng 1 khi hạ gục đội bóng tí hon Malta 4-0 dù vắng siêu sao Cristiano Ronaldo (chấn thương mắt cá chân). Kết quả trên khiến nỗ lực của Thụy Điển (đánh bại Albania 4-1) trở nên vô nghĩa. Như vậy, ngôi sao đội Barcelona Ibrahimovic sẽ phải ngồi nhà xem World Cup 2010.
Các suất dự tranh play-off còn lại: Hy Lạp, Slovenia, Nga, Bosnia-Herzegovina, Ucraina, Pháp và Ireland.
Kết quả lượt cuối vòng loại World Cup 2010:
Khu vực châu Âu
|
Bảng 1 |
||
| Đan Mạch | 0 - 1 | Hungary |
| Bồ Đào Nha | 4 - 0 | Malta |
| Thụy Điển | 4 - 1 | Albania |
|
Bảng 2 |
||
| Hy Lạp | 2 - 1 | Luxembourg |
| Latvia | 3 - 2 | Moldova |
| Thụy Sĩ | 0 - 0 | Israel |
|
Bảng 3 |
||
| CH Séc | 0 - 0 | Bắc Ireland |
| Ba Lan | 0 - 1 | Slovakia |
| San Marino | 0 - 3 | Slovenia |
|
Bảng 4 |
||
| Azerbaijan | 1 - 1 | Nga |
| Đức | 1 - 1 | Phần Lan |
| Liechtenstein | 0 - 2 | Wales |
|
Bảng 5 |
||
| Bosnia-Herzegovina | 2 - 5 | Tây Ban Nha |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 2 - 0 | Armenia |
| Estonia | 2 - 0 | Bỉ |
|
Bảng 6 |
||
| Andorra | 0 - 6 | Ucraina |
| Kazakhstan | 1 - 2 | Croatia |
| Anh | 3 - 0 | Belarus |
|
Bảng 7 |
||
| Lithuania | 2 - 1 | Serbia |
| Romania | 3 - 1 | Quần đảo Faroe |
| Pháp | 3 - 1 | Áo |
|
Bảng 8 |
||
| Bulgaria | 6 - 2 | Georgia |
| Ireland | 0 - 0 | Montenegro |
| Italy | 3 - 2 | Cyprus |
|
|
||
| Peru | 1 - 0 | Bolivia |
| Brazil | 0 - 0 | Venezuela |
| Chile | 1 - 0 | Ecuador |
| Uruguay | 0 - 1 | Argentina |
| Paraguay | 0 - 2 | Colombia |
|
|
||
| El Salvador | 0 - 1 | Honduras |
| Trinidad & Tobago | 2 - 2 | Mexico |
| United States | 2 - 2 | Costa Rica |
S.T





















