Với nhu cầu về điện ngày càng tăng, năng lượng tái tạo sẽ phải chiếm 80% sản lượng điện vào năm 2030, ông Habeck phát biểu tại một hội nghị do quỹ Heinrich Boell tổ chức ở Berlin.
“Chúng tôi sẽ không đạt được điều đó với tốc độ hiện tại” - ông nói.
Bộ trưởng kinh tế Đức nói, ngành năng lượng mặt trời của nước này có mục tiêu đạt công suất 9 gigawatt trong năm nay.
Ông cho biết, việc mở rộng năng lượng gió trên bờ cũng đang tiến triển tốt khi sản lượng đạt được tính đến cuối tháng 7/2023 tương đương với sản lượng của cả năm 2022.
Theo Bộ trưởng, việc mở rộng năng lượng gió ngoài khơi đang bị cản trở do thiếu các thành phần thiết yếu để xây dựng cơ sở vật chất.
Năm 2022, nước Đức sản xuất được 243,73 tỷ kWh điện từ năng lượng tái tạo (bao gồm thủy điện), chiếm 49,6% tổng lượng điện sản xuất ra. Đó là tỷ lệ khá cao với một nền kinh tế có quy mô lớn.
Về mặt kỹ thuật, nước Đức hoàn toàn không cần tăng công suất trong suốt ba thập kỷ qua, chỉ cần thay thế những nhà máy cũ bằng nhà máy mới có cùng công suất.
Tuy nhiên, nước Đức lại là một trong những nước có cam kết mạnh mẽ với chuyển đổi điện năng sang sử dụng năng lượng tái tạo tiến tới Net Zero nhằm chống biến đổi khí hậu, nên họ phải tăng công suất điện năng lượng tái tạo rất mạnh.



