Chờ...

Đức dự kiến sẽ viện trợ tổng cộng hơn 11 tỷ euro cho Ukraine

VOH - Trong tuyên bố chung gồm 7 điểm, Đức nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự chừng nào còn cần thiết.

Sau cuộc hội đàm ngày 14/5 tại Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra Tuyên bố chung, trong đó, Berlin khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự chừng nào Kiev còn cần.

Chính sách hỗ trợ sẽ được thực hiện trên cơ sở song phương cũng như trong khuôn khổ hợp tác quốc tế tại Liên minh châu Âu (EU), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên Hợp Quốc và những định dạng khác.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Berlin ngày 14/5. - Ảnh: AP

Tuyên bố chung nhấn mạnh, Đức đã có những đóng góp quân sự mạnh mẽ cho Ukraine, cung cấp hệ thống vũ khí - bao gồm tên lửa phòng không chất lượng cao và hiệu quả, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Marder, xe bọc thép, hệ thống pháo, giám sát trên không và radar phát hiện pháo binh cùng hàng tấn đạn dược cho xe chiến đấu, pháo, đạn phòng không và các loại đạn khác.

Đức và Ukraine cũng đã hợp tác thiết lập cơ sở sửa chữa và bảo trì cho các hệ thống vũ khí chuyển giao.

Trong năm 2023 và sau đó, Đức dự kiến viện trợ tổng cộng hơn 11 tỷ euro cho Ukraine nhằm tiếp tục hỗ trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu. Gói hỗ trợ vũ khí mới theo nhu cầu của Ukraine sẽ giúp Kiev củng cố năng lực quốc phòng.

Ngoài hỗ trợ quân sự, Đức đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ tài chính và nhân đạo cũng như hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có hoạt động tái thiết cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy, đường và cầu; hỗ trợ Kiev sửa chữa và tái thiết các cơ sở hạ tầng năng lượng và nước bị hư hỏng.

Xem thêm: Đức viện trợ gói khí tài quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine

Trước đó 1 ngày, Bộ Quốc phòng Đức cho biết sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ euro cho Ukraine trong thời gian tới. Gói hỗ trợ mới bao gồm nhiều chủng loại, gồm các hệ thống phòng thủ hiện đại, xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác.

Tính từ thời điểm nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, Berlin đã hỗ trợ Kiev tổng số tiền lên tới 17 tỷ euro. Đức là nước viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine, sau Mỹ. Đức cũng đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn từ Ukraine.