Ecuador: Bạo loạn nhà tù, khiến 58 người chết

(VOH) - Ít nhất 58 tù nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ bạo lực xảy ra ở nhà tù Penitenciaria del Litoral tại thành phố Guayaquil, Ecuador.

Chính phủ Ecuador ngày 13/11 cho biết có ít nhất 58 tù nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ bạo lực xảy ra ở nhà tù Penitenciaria del Litoral tại thành phố Guayaquil. Đây cũng là nơi từng xảy ra một vụ việc tương tự làm 119 tù nhân thiệt mạng hồi tháng 9 vừa qua.

ecuador-bao-loan-nha-tu-khien-58-nguoi-chet-voh.com.vn-anh1
Cảnh sát xử lý hiện trường trước khi đưa thi thể xuống nóc nhà tù. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo, Thống đốc tỉnh Guayas, ông Pablo Arosemena cho biết bạo loạn nổ ra sau khi thủ lĩnh của một băng nhóm được trả tự do, các băng nhóm khác muốn tranh giành quyền lực bị bỏ trống trong nhà tù. Đồng thời, do sự cạnh tranh giữa các băng đảng buôn ma túy đã dẫn tới vụ việc nêu trên.

"Bối cảnh của vụ việc là do thủ lĩnh của một băng nhóm đã được trả tự do sau khi hoàn thành án phạt. Các băng nhóm khác muốn tranh giành quyền lực bị bỏ trống nên đã xảy ra vụ việc", ông Pablo Arosemena nói.

Giới chức trách cho biết vụ hỗn chiến bắt đầu vào tối 12/11 và kéo dài suốt nhiều giờ sau đó tại nhà tù Litoral - vốn là nơi chứng kiến những vụ đụng độ băng đảng tồi tệ nhất trong thời gian gần đây. Trong diễn biến mới nhất, phạm nhân từ hai khu khác với các khu trong vụ bạo loạn ban đầu, đang tiếp tục tấn công nhau.

Theo AFP, vụ bạo loạn bùng nổ vào khoảng 19h tối 12/11 (giờ địa phương), trong khoảng 8 tiếng, các phạm nhân “cố gắng phá nổ tường để vào trong khu vực khác nhằm thực hiện vụ tấn công. Họ còn đốt đệm để đối thủ ngạt thở”, Thống đốc Guayas Pablo Arosemena cho biết thêm.

Hệ thống nhà tù ở các quốc gia Nam Mỹ, trong đó có Ecuador, thời gian qua đã để xảy ra những vụ bạo lực đẫm máu.

Tính từ đầu năm đến nay, các vụ bạo lực nhà tù khiến hàng trăm tù nhân thiệt mạng.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso cũng đã ban bố lệnh trình trạng khẩn cấp trong 60 ngày để ứng phó với tình trạng bạo loạn trong các nhà tù, cho phép huy động 3.600 binh lính quân đội và cảnh sát để tuần tra tại 65 nhà tù trên cả nước.