Từ 15/11: Du khách tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 không phải cách ly khi đến Campuchia

(VOH) - Campuchia sẽ bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách nước ngoài đã tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ từ ngày mai 15/11, khi số ca bệnh tại nước này tiếp tục giảm và tỉ lệ tiêm ngừa đầy đủ đạt 88%.

Ngày 14/11, báo Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen khẳng định chỉ những du khách chưa tiêm ngừa Covid-19 mới chịu cách ly 14 ngày khi đến Campuchia. Những ai đã tiêm đủ 2 liều, cả người Campuchia và nước ngoài vào Campuchia, không còn bị yêu cầu cách ly. 

Ông Hun Sen yêu cầu các bộ và cơ quan liên quan lập tức triển khai quyết định này từ ngày 15/11.

Tuy nhiên, những người đến theo đường hàng không tại Phnom Penh, Sihanoukville và Siem Reap sẽ phải làm xét nghiệm PCR. Trong khi chờ kết quả, họ sẽ ở lại các nhà khách hoặc khách sạn. Nếu âm tính với Covid-19, họ có thể tự do du lịch đến bất cứ nơi nào của Campuchia.

Thủ tướng Campuchia cũng yêu cầu Bộ Y tế nước này củng cố năng lực xét nghiệm PCR ở Phnom Penh, Sihanoukville và Siem Reap để đón tiếp các du khách.

campuchia, du lịch campuchia
Campuchia thu hút du khách bởi những bãi biển hoang sơ (Ảnh: HL)

Số ca mắc Covid-19 ở Campuchia tiếp tục ở mức thấp, tiếp tục đà giảm trong 45 ngày qua. Ngày 14/11, nước này ghi nhận 55 ca bệnh mới qua xét nghiệm PCR và 6 ca tử vong. 

Từ tháng 10/2021, Campuchia đã không tính kết quả các xét nghiệm nhanh và các ca bệnh nhẹ trong thống kê hàng ngày. Trong khi đó, 88% trên tổng 16 triệu dân của nước này đã tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ.

Trong tuần này, Campuchia cho phép người dân tụ tập không giới hạn số người, nhưng sẽ tiếp tục đóng cửa các cơ sở có nguy cơ như câu lạc bộ, quán karaoke đến hết tháng này.

Ngành du lịch Campuchia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đặc biệt, số lượng du khách quốc tế đến Campuchia vào năm 2020 là 1,31 triệu lượt, giảm 80,2% so với năm 2019, đẩy doanh thu của ngành du lịch nước này mất hơn 3 tỷ USD (chỉ đạt 1,023 tỉ USD, giảm 79,2% so với năm 2019).

Sự sụt giảm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ngành kinh tế mũi nhọn Campuchia. Trong năm 2020, ngành du lịch chỉ đóng góp 3% vào GDP, trong khi đó năm 2019 đóng góp 12,1%.