Chánh án Ấn Độ cũng đã yêu cầu Chính phủ nước này đưa ra kế hoạch khẩn cấp để giải quyết tình trạng chất lượng không khí độc hại và khói bụi nguy hiểm ở New Delhi.
Phát biểu với báo giới, ông Kejriwal Thủ hiến New Delhi của Ấn Độ cho biết: "Bắt đầu từ ngày 15/11, trường học phải đóng cửa để học sinh không phải ít thở không khí ô nhiễm".
Ông cũng cho biết thêm rằng các hoạt động xây dựng sẽ phải tạm ngừng trong 4 ngày từ 13/11 nhằm giảm lượng bụi thải tại các công trình ngoài trời.
Các cơ quan công sở được đề nghị làm việc từ xa và các công ty tư nhân được khuyến cáo áp dụng hình thức làm việc này càng nhiều càng tốt.
"Chúng tôi cũng buộc phải đeo khẩu trang ở trong nhà, tình hình ô nhiễm rất nghiêm trọng", quan chức pháp lý hàng đầu của Tòa án Tối cao Ấn Độ N. V. Ramana cho biết khi đưa ra yêu cầu Chính phủ Ấn Độ có các biện pháp giải quyết ô nhiễm.
Theo ông Ramana, Chính phủ Ấn Độ nên xem xét việc đóng cửa thủ đô New Delhi trong hai ngày nhằm bảo vệ người dân khỏi sự gia tăng ô nhiễm độc hại và thông báo cho Tòa án tối cao vào 15/11 về các biện pháp xử lý khẩn cấp sẽ được triển khai để cải thiện chất lượng không khí.
Các trường học ở New Delhi sẽ đóng cửa trong một tuần, trong khi những công trường xây dựng tạm dừng hoạt động trong 4 ngày. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc cố gắng bảo vệ người dân trong cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng.
Cơ quan Kiểm soát ô nhiễm trung ương Ấn Độ ngày 13/11 công bố Chỉ số Ô nhiễm không khí (AQI) ở thủ đô New Delhi là 437 trên thang 500 bậc.
New Delhi, thành phố vốn được xếp vào một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, gần đây phải đối mặt với không khí đặc biệt xấu trong mùa Đông do thói quen đốt rạ sau mùa thu hoạch, khí thải từ giao thông, các nhà máy sử dụng than đá bên ngoài thành phố và nhiều khí thải công nghiệp khác, cũng như hoạt động đốt rác lộ thiên.
Việc đốt rác thải nông nghiệp ở các bang lân cận vẫn tiếp diễn dù Tòa án Tối cao đã ra lệnh cấm.
Một báo cáo của Tổ chức IQAir năm 2020 cho thấy 22 trong số 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới nằm ở Ấn Độ.
Cùng năm đó, tạp chí Lancet cho biết 1,67 triệu người đã tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí tại Ấn Độ trong năm 2019, trong đó, riêng ở thủ đô New Delhi có gần 17.500 trường hợp./.




