El Salvador bắt giữ gần 60 ngàn tội phạm, tiếp tục chiến dịch trấn áp

(VOH) - Tin từ văn phòng Tổng thống El Salvador, 8 tháng qua, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 59.000 thành viên các băng nhóm, chiếm  hơn 2/3 các đối tượng tội phạm đang hoành hành.

Ngày 3/12, theo Hãng tin Reuters, Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele đã ra lệnh điều động 10.000 binh sĩ và đặc vụ cảnh sát để bao vây và triệt phá thành trì của băng đảng bạo lực ở thành phố Soyapango, ngoại ô thủ đô San Salvador. Cảnh sát bắt giữ hơn 600 đối tượng.

Trước đó, cuối tháng 3/2022, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele phát động chiến dịch trấn áp tội phạm lớn nhất lịch sử nước này. Kể từ cuối tháng 3 khi chiến dịch bắt đầu, El Salvador không ghi nhận vụ giết người nào.

El Salvador bắt giữ gần 60 ngàn đối tượng, tiếp tục chiến dịch chống tội phạm 1
Cảnh sát tuần tra ở ngoại ô Soyapango, El Salvador ngày 5/12/2022 - Ảnh: Reuters

Bộ An ninh El Salvador tuyên bố đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm trong thời gian tới và chỉ kết thúc khi tất cả các đối tượng bị bắt giữ và đưa ra xét xử.

Băng đảng lộng hành, bạo lực đã trở thành vấn đề quốc gia của El Salvador từ nhiều năm qua.Trong những năm qua, chính phủ El Salvador triển khai nhiều biện pháp trấn áp làn sóng tội phạm và bỏ tù các thành viên băng nhóm.  Kế hoạch chống lại các băng đảng tội phạm lần này nhằm giảm tỉ lệ giết người ở quốc gia Trung Mỹ.