Gần 2/3 ca nhiễm mới biến thể Omicron ở Anh từng mắc COVID-19

(VOH) - Theo một nghiên cứu mới ở Anh, có gần 2/3 trong số những người mới đây bị nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 cho biết họ từng mắc COVID-19 trước đây.

Nghiên cứu trên là một trong những nghiên cứu giám sát về COVID-19 lớn nhất ở Anh được sự hỗ trợ của chính phủ và được tiến hành mỗi tháng một lần kể từ tháng 5/2020 đến nay.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên với hơn 100.000 người trong hai tuần tính đến ngày 20/1, kết quả cho thấy khoảng 4,41% trong số này có kết quả dương tính. Con số này cao gấp hơn 3 lần so với số liệu của tháng 12/2021.

Gần 2/3 ca nhiễm mới biến thể Omicron ở Anh từng mắc COVID-19 1
Một lớp học tại Anh trong mùa dịch COVID-19. (Ảnh: AFP via Getty Images)

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 99% những người mắc COVID-19 được xác định là nhiễm biến thể Omicron.

Theo kết quả nghiên cứu, trong số 3.582 người có kết quả xét nghiệm dương tính, có 2.315 người (khoảng 64,6%) cho biết họ trước đây từng mắc COVID-19.

Điều này có nghĩa là cứ mỗi 3 người bị nhiễm biến thể Omicron, có đến 2 người từng mắc COVID-19 trước đó.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến những người này dễ bị nhiễm bệnh hơn. Có ý kiến cho rằng có thể một số trường hợp trong số những người này chưa hồi phục hoàn toàn sau lần mắc COVID-19 trước đó nên dấu vết cũ của virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể họ.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng tỷ lệ nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em từ 5 - 17 tuổi đang gia tăng trong tháng 1/2022, điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở người lớn.

Dự án nghiên cứu trên được thực hiện bởi trường Cao đẳng Hoàng gia London (ICL) với sự ủy thác của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh (DHSC).

Một nghiên cứu khác cho thấy, khoảng 9/10 thanh thiếu niên ở Anh đã mắc COVID-19 hoặc đã được tiêm phòng vắc xin vào đầu tháng 1/2022.

Theo ước tính của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ trẻ từ 12 - 15 tuổi có thể có kết quả xét nghiệm kháng thể dương tính với virus SARS-CoV-2 là 90,9% ở Anh, 91,7% ở Scotland, 88% ở xứ Wales và 90,7% ở Bắc Ireland.

Tỷ lệ này ở người lớn được ước tính vào khoảng 98% ở Anh, 98,2% ở Scotland, 97,4% ở xứ Wales và 98,4% ở Bắc Ireland.

Tương tự, tỷ lệ này ở nhóm trẻ từ 8 - 11 tuổi là 58,8% ở Anh, 53,3% ở Scotland, 97,4% ở xứ Wales và 37,9% ở Bắc Ireland.