Gareth Bale mang cúp Nhà vua về cho Real Madrid

(VOH) - Real Madrid đoạt được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay sau khi xuất sắc đá thắng kình địch Barcelona 2-1 ở chung kết cúp Nhà vua trên sân vận động Mestalla vào rạng sáng nay 17.4 (giờ VN). Đây là danh hiệu thứ 2 của Real Madrid trong vòng 4 năm trở lại đây.

Bale ăn mừng bàn thắng mang chiến thắng về cho Real Madrid.

Thiếu vắng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo (dưỡng thương) trong đội hình nhưng Real Madrid vẫn  nhập cuộc rất tốt. Phút 11, Angel Di Maria ghi bàn mở tỷ số.

Trước đối thủ sở hữu đội hình cực mạnh với Messi, Neymar, Iniesta, Fabregas trên sân, Real Madrid không thể ghi thêm bàn thắng tạo cách biệt an toàn. Chẳng những vậy, họ còn để cho đối phương đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 68. Marc Bartra, cầu thủ vừa khỏi chấn thương không lâu, đánh đầu hạ thủ môn Iker Casilla từ quả phạt góc.

Trên đà hưng phấn, Barcelona liên tiếp mở các đợt tấn công nhưng Messi và đồng đội đều bỏ lỡ.

Phung phí cơ hội, Barcelona phải trả giá với bàn thua 5 phút trước khi hết giờ. Gareth Bale, cầu thủ có phí chuyển nhượng đắt nhất thế giới mùa hè vừa qua, chiến thắng Marc Bartra trong cuộc đua tốc độ tay đôi bên cánh trái, rồi lao thẳng vào vòng cấm tung cú sút đưa bóng qua 2 chân thủ môn Jose Pinto ghi bàn. Đây có thể gọi là siêu phẩm của cầu thủ người xứ Wales.

Dẫn 2-1, thời gian còn lại khá ngắn ngủi, Real cầm chắc chiến thắng trong tay.

Trái lại, chẳng còn gì để mất sau bàn thua, Barcelona vùng lên. Và cơ hội kéo trận đấu về thế quân bình đến ở phút 90 nhưng rất tiếc tiền đạo Neymar lại sút bóng dội vào cầu môn.

Thất trận, Barcelona đang đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay vì trong cuộc đua tại La Liga họ đang gặp bất lợi, kém đội dẫn đầu Atletico Madrid 4 điểm và thua đội xếp thứ nhì Real 3 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa kết thúc; trước đó bị loại khỏi cúp Champions League.

Trong khi đó, với Real, danh hiệu đầu tiên này sẽ tiếp thêm tự tin trong cuộc chinh phục 2 danh hiệu khác: Champions League (gặp đương kim vô địch Bayern Munich ở bán kết) và La Liga.