Hai trận động đất liên tiếp rung chuyển quần đảo Nicobar của Ấn Độ

(VOH) - Ngày 9/4, quần đảo Nicobar của Ấn Độ đã đón nhận liên tiếp hai trận động đất, với độ lớn lần lượt là 5,3 độ và 4,1 độ Richter.

Theo Trung tâm Địa chấn Quốc gia Ấn Độ (NCS), trận động đất đầu tiên xảy ra trên quần đảo Nicobar vào khoảng 15h ngày 9/4 (giờ IST, tức khoảng 16h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội), có độ lớn đo được 4,1 độ Richter. Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 10 km.

Khoảng một giờ sau, trận động đất thứ hai xuất hiện với độ lớn 5,1 độ và cũng có tâm chấn sâu khoảng 10 km. 

Hai trận động đất liên tiếp rung chuyển quần đảo Nicobar của Ấn Độ
Một căn cứ quân sự của Ấn Độ trên quần đảo Nicobar - Ảnh: Indian Defence

Quần đảo Nicobar thuộc chung đơn vị hành chính ANI - gồm quần đảo Andaman và Nicobar nằm cách nhau khoảng 150 km ở phía đông Ấn Độ Dương. ANI gồm 572 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ 38 trong số đó có người sinh sống, trải dài trên khoảng 1.000 km (620 hải lý) trên Ấn Độ Dương.

Xét về vị trí địa lý, cả hai quần đảo trên nằm gần Đông Nam Á hơn là tiểu lục địa Ấn Độ. Khu vực ANI chiếm khoảng 30% vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ, là nơi kết nối Nam Á với Đông Nam Á và có vị trí đặc biệt quan trọng trong quốc phòng an ninh của quốc gia tỷ dân này.