Chờ...

Hàn Quốc: Cứ 650 người cao tuổi thì có 1 người đi lượm ve chai

VOH - Ngày 10/7, Bộ Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, ít nhất 1 trong số 650 người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên tham gia hoạt động ‘lượm ve chai’ để kiếm sống.

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, có 14.831 người cao tuổi làm công việc này.

Thu nhập trung bình hàng tháng của họ, bao gồm cả trợ cấp nhà nước và lương hưu là 766.000 won (553 đô la). Tuy nhiên, Bộ không tiết lộ bao nhiêu trong số thu nhập này đến từ việc thu gom bìa các tông. Độ tuổi trung bình của họ là 78,1 tuổi.

nhat-ve-chai-100724
Người cao tuổi kéo một chiếc xe đẩy đầy bìa các tông qua các đường phố ở Seoul - Ảnh: Yonhap

Đây là những phát hiện từ cuộc khảo sát toàn quốc đầu tiên về những người thu gom bìa các tông trên cả nước, biên soạn và phân tích dữ liệu từ 229 đơn vị hành chính địa phương.

Theo khu vực, Seoul có số lượng người cao tuổi thu gom bìa các tông, giấy bỏ đi lớn nhất, với 2.530 người, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi với 2.511 người, tỉnh Gyeongsang Nam với 1.540 người và Busan với 1.280 người.

Về tổng tài sản cá nhân, những người có tài sản dưới 25 triệu won chiếm nhóm lớn nhất (25,2%). Tiếp theo là những người có tài sản từ 50 triệu won đến 100 triệu won ở mức 19,9% và những người có tài sản từ 100 triệu đến 150 triệu won ở mức 13,7%.

Nhóm tuổi lớn nhất là những người 80-84 tuổi, chiếm 28,2%, tiếp theo là nhóm tuổi 75-79 với 25,2% và nhóm tuổi 70-74 với 17,6%.

Tình trạng nghèo đói ở nhóm người cao tuổi là một vấn đề đáng lo ngại ở Hàn Quốc, ngay cả khi quốc gia này tự hào là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới và thu nhập bình quân đầu người là 33.745 USD, đứng thứ 22 trên toàn cầu – theo The Korea Herald.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tỷ lệ người cao tuổi nghèo đói của quốc gia này - tỷ lệ có thu nhập dưới một nửa thu nhập trung bình - là 40,4% vào năm 2020.

Con số này là cao nhất trong số 37 thành viên OECD được nghiên cứu và cao gấp 2,8 lần so với mức 14,4% là mức trung bình của các nền kinh tế tiên tiến G5 là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Pháp và Đức.