Hàn Quốc lên kế hoạch phóng vệ tinh giám sát quân sự đầu tiên

(VOH) – Hãng tin Yonhap ngày 17/2 đưa tin Hàn Quốc sẽ cho phóng vệ tinh quân sự đầu tiên trong năm nay.

Theo tin của Yonhap, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết việc phóng vệ tinh giám sát quân sự đầu tiên dự kiến sẽ vào tháng 11/2023.

Hoạt động phóng vệ tinh quang điện và hồng ngoại (EO/IR) nằm trong khuôn khổ một dự án triển khai tổng cộng 5 vệ tinh tương tự vào giữa những năm 2020, trị giá 1.200 tỷ won (927 triệu USD).

Hàn Quốc lên kế hoạch phóng vệ tinh giám sát quân sự đầu tiên 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Yonhap

Cùng với vệ tinh EO/IR còn có kế hoạch triển khai 4 radar khẩu độ tổng hợp (SAR).

Dự án thể hiện sự cố gắng của Hàn Quốc trong tăng cường khả năng giám sát và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tình báo nước ngoài.

Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng khả năng phòng thủ trên không gian khi Triều Tiên tiết lộ kế hoạch phóng vệ tinh giám sát quân sự "vào ngày sớm nhất có thể" trong một cuộc họp quan trọng vào cuối năm 2022.