Hàn Quốc xem xét gửi viện trợ phương tiện rà phá bom mìn tới Ukraine

VOH - Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét, lựa chọn phương án viện trợ thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine, một quan chức giấu tên xác nhận hôm 22/5 – theo The Korea Herald.

Các cơ quan chính phủ bao gồm cả Bộ Quốc phòng đã bắt đầu quy trình xem xét trên sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy diễn ra vào ngày 21/5 tại Hiroshima, Nhật Bản - bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeon Ha-kyu cho biết: “Chúng tôi sẽ tích cực tìm hiểu về các phương án mà chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ, bao gồm thiết bị rà phá bom mìn và phương tiện vận chuyển khẩn cấp”. 

Ông cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn sau khi kế hoạch hoàn thiện.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt tay với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại phiên họp thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản. - Ảnh: Yonhap

Xem thêm: Pháp tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine

Tờ Korea Herald đưa tin, Ukraine đã đề nghị Hàn Quốc cung cấp thiết bị rà phá bom mìn, phương tiện vận chuyển khẩn cấp, xe cứu thương bọc thép, thiết bị X-quang di động và radar phòng không.

Hàn Quốc chưa hoàn thiện danh sách các thiết bị quân sự phi sát thương có thể cung cấp cho Ukraine, tuy nhiên nước này nhận thấy nên cung cấp thiết bị rà phá bom mìn và phương tiện vận chuyển khẩn cấp, nguồn tin quân sự giấu tên nói với The Korea Herald.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 22/5 đưa tin, có khả năng cao quân đội Hàn Quốc sẽ cung cấp các phương tiện rà phá mìn K600 và máy dò mìn di động PRS-20K cho Ukraine. Tuy nhiên, việc cung cấp các phương tiện này sẽ cần phải thảo luận với Quân đội Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xác nhận rằng, Hàn Quốc sẽ xem xét kỹ lưỡng danh sách các thiết bị quân sự phi sát thương do ông Zelenskyy yêu cầu và sẽ ưu tiên xem xét việc cung cấp thiết bị rà phá bom mìn và xe cứu thương y tế, vốn được đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska yêu cầu cụ thể trong cuộc gặp với ông tại Seoul vào ngày 16/5.

Hàn Quốc duy trì lập trường cơ bản rằng, việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là một thách thức nếu xét đến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này đã thể hiện cam kết của mình bằng cách cung cấp vật tư quân sự phi sát thương trong ba đợt khác nhau, trị giá khoảng 4,8 tỷ won (3,64 triệu USD) vào năm ngoái. Những nguồn cung cấp này bao gồm khẩu phần chiến đấu, quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc và thùng đựng các vật dụng, cũng như thiết bị y tế.