Hậu vệ lừng danh Cannavaro giải nghệ

(VOH) - Năm năm sau ngày cùng tuyển Ý đoạt cúp vàng thế giới tại Đức (2006), hậu vệ Fabio Cannavaro đã thông báo nghỉ hưu vào hôm qua (9-7).
Thủ quân tuyển Ý Cannavaro cùng tuyển Ý giương cao cúp vàng tại World Cup 2006 ở Đức.

Quyết định treo giày được Cannavaro đưa ra sau cuộc kiểm tra sức khỏe trước đó hồi thàng sáu và trong tháng này. Kết quả, cựu hậu vệ Juventus vẫn còn đau đầu gối. Như vậy, Cannavaro phải bỏ một năm còn lại trong hợp đồng với CLB Al Alhi (Qatar).

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, việc đột ngột dừng chơi bóng sẽ khiến họ mất cân bằng. Cannanro nói: "Tôi rất buồn. Bóng đá là tất cả với tôi và gia đình của tôi. Quyết định dừng chơi bóng chẳng đơn giản như mọi người nghĩ. Dù vậy, khi nó đến bạn đang đối mặt với một quyết định. Tôi muốn trở lại Dubai để tiếp tục tập luyện, tuy nhiên, thật thất vọng khi nhân viên y tế không cho phép tôi tiếp tục".

Cannavaro là hậu vệ duy nhất (tính đến thời điểm này) được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 2006 sau khi anh góp công lớn giúp Ý vô địch World Cup 2006 mà chỉ để lọt lưới đúng hai quả (toàn bộ giải). Cannavaro chơi bốn kỳ World Cup trong 19 năm của sự nghiệp và đã khoác áo Azzurri 136 trận. Lần đầu anh đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới ngay trên quê nhà (năm 1990) như một cầu thủ dự bị, giải này Ý bị Argentina loại. Tuy nhiên, tên tuổi của Cannavaro vụt sáng lên trong quãng thời chơi cho CLB Parma (từ 1995 và 2002) và đoạt cúp UEFA năm 1999.

Cannaravo ký hợp đồng với Al Ahli hồi năm rồi sau khi hết hạn hợp đồng với Juventus. Cannavaro từng khoác áo hai CLB nổi tiến khác là Real Madrid và Inter Milan. Anh cùng với Palo Maldini và Alessandro Nesta được xem là "bộ ba hàng thủ vàng" của tuyển Ý.

Bình luận