Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra vào tháng 3 bất chấp dịch COVID-19

(VOH) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Las Vegas trong tháng 3 tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington ngày 25/2 (đêm 25/2 theo giờ Việt Nam), Ngoại trưởng Pompeo cho biết dù xuất hiện tâm lý quan ngại trước sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) nhưng Washington vẫn lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada) vào trung tuần tháng 3 tới.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, các công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đang triển khai.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời mời các nhà lãnh đạo ASEAN đến Mỹ dự Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt trong năm 2020. Được ủy nhiệm của Tổng thống Trump, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã chuyển tới các nước thư của Tổng thống Trump, khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực, đồng thời hoan nghênh ASEAN triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN diễn ra ở thủ đô Bangkok vào ngày 4/11/2019).

Cố vấn O'Brien cho biết Tổng thống Trump đánh giá Hội nghị Thượng đỉnh tại Mỹ sẽ tạo “cơ hội tuyệt vời” để các nhà lãnh đạo Mỹ-ASEAN “mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác trong các vấn đề quan trọng”.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 26/2 : Trên 80 000 người mắc, 2.700 ca tử vong - (VOH) - Đến nay, dịch Covid-19  đã lan đến 39 quốc gia, vùng lãnh thổ tính đến 5h45 ngày sáng nay 26/2  toàn thế giới đã có 80.415 người mắc, 2.710 người tử vong.