Hơn 106,9 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu

(VOH) - Tính đến sáng 9/2, thế giới có hơn 106,9 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 2,33 triệu ca tử vong.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 106.962.646 ca, trong đó có 2.334.196 người thiệt mạng.

Ngày 8/2, thế giới có tới 111 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 105 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua giảm nhẹ.

hon-106-9-trieu-ca-mac-covid-19-tren-toan-cau-voh.com.vn-anh1
Nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm Covid-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Reuters)

Mỹ có số ca mắc COVID-19 cao nhất với 27,6 triệu ca. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với hơn 10,8 triệu ca mắc và hơn 155 ngàn ca tử vong, Brazil với 9,5 triệu ca mắc và hơn 231,5 ngàn ca tử vong.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh ở Pháp ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi một trường đại học ở thành phố Eaubonne, phía Bắc thủ đô Paris, phải tạm thời đóng cửa do phát hiện các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai chiến dịch truy vết nhằm ngăn chặn không để dịch lây lan. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Brazil cũng đang lây lan sang quốc gia láng giềng Argentina. Hôm qua, Chính phủ Argentina thông báo phát hiện 4 trường hợp đầu tiên nhiễm 2 biến thể mới từ Brazil, đều là hành khách nhập cảnh từ Brazil. Canada cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới ở Brazil, là người vừa trở về từ quốc gia Nam Mỹ. Biến thể này trước đó cũng đã xuất hiện tại châu Âu, cũng như Colombia và Mỹ.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Phillipines và Thái Lan tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19. Với số ca mắc mới tăng hơn 8 ngàn ca trong ngày hôm qua, đến nay Indonesia phát hiện tổng cộng hơn 1,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 31,7 ngàn ca tử vong, tăng 207 ca trong 24 giờ qua. Hiện dịch COVID-19 đã lây lan toàn bộ 34 tỉnh của nước này, trong đó thủ đô Jakarta vẫn là điểm nóng.

Tại Đông Bắc Á, hình hình dịch bệnh có dấu hiệu lắng dịu. Hàn Quốc trong 24 giờ qua có thêm 289 ca mắc mới COVID-19, trong đó 264 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 81.185 ca. Đây là mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2020, thời điểm làn sóng dịch bệnh thứ 3 bắt đầu bùng phát ở nước này. Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca tử vong COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 1.474 người.

Nhật Bản phát hiện thêm 1.631 ca mắc mới COVID-19, trong đó thủ đô Tokyo có 429 ca. Đây là lần đầu tiên trong 6 ngày qua, số ca mắc mới ở nước này giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 ca/ngày và là ngày thứ 10 liên tiếp, số ca mắc mới ở Tokyo ở dưới ngưỡng 1.000ca/ngày. Trong khi đó, số ca nguy kịch cũng giảm từ 815 ca ghi nhận một ngày trước đó xuống còn 795 ca. Mặc dù vậy, số người tử vong vì COVID-19 vẫn ở mức cao sau khi đạt đỉnh 120 người vào ngày 3/2.