Theo hãng thông tấn Mehr (Iran) ngày 2/9, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ hy vọng về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran, được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Ông Grossi tin rằng việc khôi phục thỏa thuận này sẽ giúp đảm bảo các hoạt động hạt nhân của Iran được thực hiện với mục đích hòa bình.

Trong một thông cáo gần đây, ông Grossi cho biết nhận được phản hồi tích cực từ tân Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian. Phản hồi này mở ra cơ hội cho việc nối lại đối thoại, nhằm đảm bảo các hoạt động hạt nhân của Iran hoàn toàn tuân thủ các quy định của thỏa thuận.
Ông nhấn mạnh rằng việc tăng cường minh bạch và hợp tác là rất cần thiết, đặc biệt khi năng lực hạt nhân của Iran đang có những bước phát triển đáng chú ý.
Ông Grossi bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm sắp tới của ông tới Iran sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và có thể dẫn đến những kết quả cụ thể. Trước đây, ông đã cảnh báo rằng Tehran có đủ lượng uranium làm giàu gần đạt cấp độ vũ khí để chế tạo bom hạt nhân nếu họ quyết định làm vậy.
Ông thừa nhận rằng cơ quan của Liên hợp quốc không thể đảm bảo việc không có máy ly tâm nào của Iran có thể bị bóc tách để làm giàu bí mật.
Chính quyền Tehran liên tục khẳng định rằng hoạt động hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích y tế và nghiên cứu dân sự. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ các camera giám sát và cấm một số thanh tra viên của IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran đã gây ra lo ngại về tính minh bạch của chương trình hạt nhân của nước này.