IEA nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ngày càng mất cân bằng, khi nguồn cung tăng mạnh trong khi tăng trưởng nhu cầu dầu chỉ ở mức khiêm tốn.
IEA dự báo mức dư cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ lên tới 4,09 triệu thùng/ngày vào năm 2026.

Nguyên nhân của tình trạng dư cung này là do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nhóm OPEC+ và các đối thủ cạnh tranh đồng loạt tăng sản lượng, trong khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại.
Cơ quan này dự kiến nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày vào năm 2026.
IEA cũng đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2026 thêm 70.000 thùng/ngày (so với báo cáo tháng trước) do nhu cầu nguyên liệu hóa dầu tăng, nhưng điều này vẫn khiến mức dư cung dự kiến cho năm 2026 tăng thêm 120.000 thùng/ngày.
Sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 10/2025 đã tăng 6,2 triệu thùng/ngày so với đầu năm, với mức tăng được chia đều giữa các nhà sản xuất OPEC+ và ngoài OPEC. Trong đó, Saudi Arabia đóng góp 1,5 triệu thùng/ngày vào mức tăng trưởng này.
Ngược lại với IEA, Tổ chức OPEC đưa ra một dự báo lạc quan hơn. Theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên báo cáo dầu mỏ hàng tháng của OPEC (công bố ngày 12/11), tổ chức này dự kiến thị trường sẽ cân bằng hơn vào năm tới, với mức dư cung chỉ khoảng 20.000 thùng/ngày.


