Indonesia: Hoãn bán đấu giá 100 đảo nhỏ tại khu bảo tồn Widi tới tháng 1/2023

(VOH) - Cuộc đấu giá quyền phát triển 100 đảo nhỏ tại khu bảo tồn Widi ở đông Indonesia bị hoãn tới tháng 1/2023.

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ bán đấu giá 100 đảo nhỏ tại khu bảo tồn Widi bắt đầu từ ngày 8/12 và kéo dài đến hết ngày 14/12. Tuy nhiên, do hứng chịu chỉ trích gay gắt từ những nhóm hoạt động vì môi trường, cho rằng việc bán quyền phát triển sẽ gây hại cho chuỗi đảo thiên đường còn hoang sơ này, cuộc đấu giá đã bị hoãn tới tháng 1/2023.

khu bảo tồn Widi
Một phần khu bảo tồn Widi, đông Indonesia. (Ảnh: CNN)

Xem thêm: Khách du lịch e ngại tới Indonesia vì luật cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, chính quyền phân bua

Khu bảo tồn Widi, với hơn 100 hòn đảo nhỏ, trải rộng trên diện tích 10.000 ha - là một phần của Tam giác San hô, khu vực biển đa dạng sinh học bậc nhất thế giới trải rộng trên các quốc gia Philippines, Papua New Guinea và Quần đảo Solomon.

Các hòn đảo là tuyến đường di cư trên biển, nơi có rừng ngập mặn và san hô, một khu vực hoàn hảo để tái tạo hệ sinh thái. Afdillah Chudiel, nhà vận động của Tổ chức Hòa bình xanh Indonesia nói: "Khu vực đó nên được bảo tồn, thay vì phục vụ mục đích du lịch".

Luật lệ của Indonesia không cho phép người nước ngoài mua đảo. Việc sở hữu Widi Reserve sẽ thông qua việc bên mua trở thành cổ đông của công ty in PT Leadership Islands Indonesia (LII). Sau đó, bên mua sẽ được phát triển hòn đảo theo ý muốn.

Việc bán đấu giá các hòn đảo này được đánh giá là sẽ trở thành một trong những thương vụ bất động sản khổng lồ ở châu Á.

Xem thêm: UAE rao bán hòn đảo nhân tạo đắt nhất thế giới

PT Leadership Islands Indonesia (LII), công ty ở Bali có quyền quản lý 70 năm với các hòn đảo và là bên bán trong phiên đấu giá, nói rằng họ có kế hoạch xây dựng chưa tới 0,005% diện tích khu bảo tồn.

LII quảng bá quần đảo này là nơi có thể xây dựng các khu nghỉ dưỡng và nhà ở sang trọng trên 17 hòn đảo, cũng như tiềm năng phát triển đường băng tư nhân dài 1.000 mét để máy bay cỡ nhỏ có thể hạ cánh.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia Wahyu Muryadi cho biết công ty LII chưa có giấy phép kinh doanh bất động sản và quần đảo không thể thuộc sở hữu của người nước ngoài hoặc được mua đi bán lại.

LII giải thích rằng, họ chưa có giấy phép do chưa sử dụng vùng biển xung quanh các đảo cho mục đích kinh doanh.

Nhà đấu giá Sotheby's và công ty LII chưa đưa ra giá bán dự kiến cho 100 hòn đảo trên. Tuy nhiên, người tham gia được yêu cầu đặt cọc 100.000 đô la để thể hiện mình có ý định nghiêm túc. 

Bình luận