Chờ...

Iraq phản đối vụ tập kích của Iran

VOH - Ngày 16/1, Iraq triệu hồi đại sứ của mình từ Tehran để tham vấn và triệu đại biện lâm thời của Iran ở Baghdad để phản đối việc Iran tấn công vào miền Bắc Iraq khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Hãng tin AP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iraq nêu rõ cuộc tấn công của Iran là "sự vi phạm chủ quyền Iraq, trái ngược hoàn toàn với các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và luật pháp quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh khu vực".

Iran đã bắn tên lửa cuối ngày 15/1 nhằm vào nơi mà họ cho là “trụ sở gián điệp” của Israel trong một khu dân cư cao cấp gần khu lãnh sự quán Mỹ rộng lớn ở Irbil, trụ sở của khu vực người Kurd bán tự trị phía Bắc Iraq, và vào các mục tiêu có liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) ở Irbil, miền Bắc Syria.

Truyền thông địa phương cho biết, vụ tập kích đã khiến 4 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Iraq phản đối vụ tập kích của Iran
Iran bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo vào các vị trí ở Iraq và Syria - Ảnh: Tehran Times

Các cuộc tấn công của Iran diễn ra sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo IS nhận trách nhiệm hồi đầu tháng này về hai vụ đánh bom liều chết nhắm vào lễ tưởng niệm một tướng Iran bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2020.

Mỹ cũng đã lên tiếng về cuộc tấn công của Iran khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mô tả là “các cuộc tấn công tên lửa liều lĩnh của Iran”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công ở Iraq và Syria là “phù hợp với việc kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh của Iran, chống khủng bố và là một phần trong hình phạt của Cộng hòa Hồi giáo đối với những kẻ đe dọa an ninh đất nước”.

Theo ông Kanaani, Iran trong "một hoạt động chính xác và có mục tiêu, đã xác định được trụ sở của bọn tội phạm và nhắm mục tiêu vào chúng bằng những quả tên lửa dẫn đường chính xác".