Israel: Hàng chục nghìn người biểu tình "ép" chính phủ từ bỏ kế hoạch cải cách tư pháp

VOH - Dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố tạm hoãn kế hoạch cải cách tư pháp, song người dân Israel vẫn xuống đường nhằm "ép" chính phủ từ bỏ hoàn toàn kế hoạch này.

Tối 22/4, hàng chục nghìn người dân Israel đã tập trung về 150 địa điểm trên toàn quốc, trong đó Tel Aviv vẫn tiếp tục là tâm điểm với số lượng người xuống đường đông đảo nhất, nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.

Truyền thông nước này cho biết, tại thủ phủ công nghệ Herzliya có khoảng 13.000 người tập trung biểu tình trong khi tại thành phố cảng Haifa ở miền Bắc có khoảng 30.000 người hưởng ứng. Tại thành phố Hod Hasharon cũng có khoảng 5.000 người tham gia tuần hành trên các tuyến phố chính.

Israel: Hàng chục nghìn người biểu tình
Người biểu tình giương cờ và áp phích trong một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ Israel, tại Tel Aviv, vào ngày 22/4/2023 - Ảnh: AFP

Đọc thêm: Israel: Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp

Hoạt động biểu tình tại Israel leo thang kể từ đầu năm nay khi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đề ra kế hoạch cải cách tư pháp mới, bao gồm dự luật trao cho chính phủ quyền quyết định bầu thẩm phán và dự luật hạn chế thẩm quyền của Tòa án Tối cao trong việc bãi bỏ luật.

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối của người dân, làm bùng phát các cuộc biểu tình với quy mô và tính chất nghiêm trọng chưa từng có trên khắp Israel.

Nhiều người cho rằng, kế hoạch của chính phủ Netanyahu nhằm làm suy yếu Tòa án Tối cao, là cuộc tấn công vào hệ thống kiểm tra - cân bằng của đất nước và là mối đe dọa đối với chính nền dân chủ.

Kế hoạch này sẽ trao cho ông Netanyahu - người đang bị xét xử về tội tham nhũng và các đối tác của ông có tiếng nói cuối cùng trong việc bổ nhiệm các Thẩm phán của quốc gia. Kế hoạch cũng sẽ trao cho quốc hội, vốn do các đồng minh của ông kiểm soát, có quyền lật ngược các quyết định của Tòa án Tối cao và hạn chế khả năng xem xét luật của tòa án.

Mặc dù ngày 27/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố tạm hoãn thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp để tiến hành tham vấn và đối thoại rộng rãi hơn, nhưng người dân Israel vẫn kiên trì xuống đường trong tuần thứ 16 liên tiếp với mục đích đòi chính phủ phải từ bỏ hoàn toàn kế hoạch gây tranh cãi này.