Israel tiếp tục không kích Dải Gaza

VOH - Rạng sáng 9/5, Israel điều máy bay không kích vào nhiều khu vực thuộc Dải Gaza.

Nhà chức trách y tế tại Dải Gaza - hiện do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát - cho biết vụ không kích khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Theo IDF, đợt không kích này nhằm vào 3 thủ lĩnh của nhóm Jihad mà Israel coi là một tổ chức khủng bố

Gaza trong 1 lần bị Israel không kích - Ảnh: AP.
Gaza trong 1 lần bị Israel không kích - Ảnh: AP

Đại diện của Jihad xác nhận 3 nhân vật cấp cao của tổ chức này đã thiệt mạng, gồm:

  • Jihad Ghannam - thư ký hội đồng quân sự của Lữ đoàn Al-Qud;
  • Khalil al-Bahtini - chỉ huy quân sự khu vực Bắc Gaza;
  • Tareq Ezzedine - một trong những người chỉ đạo các hoạt động quân sự ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Jihad tuyên bố sẽ có các hành động "đáp trả xứng đáng".

IDF khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự để bảo đảm an ninh và bảo vệ người dân Israel.

IDF cáo buộc các thủ lĩnh Jihad vừa thiệt mạng trong vụ không kích có những hành động khủng bố nhằm vào Israel. Hội đồng An ninh Quốc gia Israel tuyên bố tổ chức này đã bắn 102 quả rocket về phía nam Israel một tuần trước đó.

 

 

Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Jihad ở dải Gaza trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi chính phủ cánh hữu lên nắm quyền tại Israel dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào cuối tháng 12 vừa qua.