Khai mạc Olympic Bắc Kinh lần thứ 29

(VOH) - 8 giờ 8 phút, 8 giây tối qua, theo giờ Bắc Kinh ngày 8 tháng 8 năm 2008 tức 19 giờ 8 phút theo giờ VN, Thế vận hội Bắc, Kinh lần thứ 29 năm 2008 đã chính thức khai mạc trên sân vận động tổ chim Bắc Kinh với sự chứng kiến của 90.000 khán giả trên khán đài và sự hiện diện của 80 vị nguyên thủ các quốc gia.

Khai mạc Olympic Bắc Kinh lần thứ 29

 

(VOH) - 8 giờ 8 phút, 8 giây tối qua, theo giờ Bắc Kinh ngày 8 tháng 8 năm 2008 tức 19 giờ 8 phút theo giờ VN, Thế vận hội Bắc, Kinh lần thứ 29 năm 2008 đã chính thức khai mạc trên sân vận động tổ chim Bắc Kinh với sự chứng kiến của 90.000 khán giả trên khán đài và sự hiện diện của 80 vị nguyên thủ các quốc gia.

 

 

Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Bắc Kinh hình tổ chim, và các khu xung quanh ngay khi buổi lễ bắt đầu.

 

Chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết cũng hiện diện trên khán đài danh dự của Lễ Khai mạc. Kịch bản lễ khai mạc được giữ bí mật đến giờ chót đã tạo được sự hồi hợp thích thú cho khoảng 4 tỷ người trên hành tinh chúng ta say sưa theo dõi qua màn ảnh nhỏ, bởi theo phát biểu của những nhà tổ chức và đạo diễn tài năng Trương Nghệ Mưu thì đó sẽ là một lễ khai mạc đọc đáo và ấn tượng nhất so với các kỳ đại hội trước đây. Đó sẽ và một buổi lễ hoành tráng với âm thanh, ánh sáng, sắc màu rực rỡ, khắc họa được nền văn minh lâu đời và bản sắc văn hóa Trung Quốc, đồng thời truyền tải được thông điệp '' chung một thế giới, chung một ước mơ ''.

 

Thật vậy, ngoại trừ phần diễu hành quá dài của 205 đoàn thì phần đồng diễn và cả nghi thức lễ đều gây ấn tương mạnh cho khán giả. Có thể tóm tắt như: một đội hình trang phục rực rỡ và đạo cụ biểu diễn tạo ra một cảnh tượng tráng lệ , là 2.008 tay trống tạo nên màn đếm ngược lạ thường, là 20.000 quả phát hoa thắp sáng bầu trời đêm Bắc Kinh, là hằng ngàn đốm sáng thắp lên biểu tượng 5 vòng tròn Olympic trên sân lễ đài và sau được kéo lên trời một cách kì ảo, và sự xuất hiện của 15.153 bộ y phục nổi bật được sử dụng, các nghệ sĩ tạo nên biểu tượng của thời đại Khổng Tử, nhà triết học của Trung Hoa. . . Độc đáo nhất là hình ảnh nhà vô địch O1ympic môn TDĐC Li Ning bay lên cao thắp sáng đài lữa như thể ước mơ của con người luôn muốn được bay cao, bay xa.

 

Ở phần lễ, vẫn và các nghi thức mang tính truyền thống như diễu hành của các đoàn trong đó đoàn VN với 54 thành viên mà người cầm cờ là VĐV Điền kinh Nguyễn Đình Cương, rồi nghi thức kéo cờ Olympic, tuyên thệ của VĐV, Trọng tài. . . Ông Lưu Kỳ, chủ tịch UB O1ympic Trung Quốc đọc lời phát biểu với nội dung : '' Đảng và chính phủ cùng toàn thể nhân dân Trung quốc đã nỗ lực hết mình để thực hiện lý tưởng 1 kỳ thế vận hội vì môi trường, 1 TVH của khoa học kỹ thuật và một thế vận hội của nhân văn cao cả. sứ mệnh trọng đại của Olympic Bắc Kinh là thúc đẩy sự giao lưu văn hóa trên TG. Bắc Kinh chào đón tất cả các bạn"

 

Tiếp theo chủ tịch UB Olympic quốc tế, ông Jacques Rogge đọc lời chào mừng và gửi gấm đến các VĐV với nội dung: '' Thế vận hội là ngày hội thể thao được hình thành cho chính các bạn. Vì vậy các bạn hãy thi đấu hết sức để xứng đáng là đại diện ưu tú nhất cho đất nước mình tham dự Olympic. Cần nhớ rằng đây không phải là ngày hội của từng cá nhân mà là ngày hội của hằng nghìn VĐV đền từ 205 QG và vùng lãnh thổ trên toàn TG, không phân biệt tôn giáo, màu da và thể chế chính trị. Hãy thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng của O1ympic, trong tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Hãy nói không với doping và gian lận trong thi đấu''.

 

Thời khắc và phát biểu quan trọng nhất là lúc chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào tuyên bố khai mạc với lời phát biểu ngắn gọn và hùng hồn '' Tôi tuyên bố khai mạc TVH Bắc Kinh lần thứ 29 ''

 

Đêm qua, lửa thiêng đã rực sáng trên đài đuốc và kể từ hôm nay Olympic Bắc Kinh chính thức vào cuộc thư hùng.

 

Huy Quân - Đăng  Khoa

Bình luận