Không có dấu hiệu của sự sống ở khu vực núi lửa phun trào ở New Zealand

(VOH) – Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 10/12 khẳng định “không có dấu hiệu của sự sống ở bất kỳ đâu” tại đỉa điểm núi lửa phun trào.

Phát biểu trên của Thủ tướng New Zealand đưa ra sau khi trực thăng và các máy bay cứu hộ đã bay nhiều vòng do thám.

Đã có năm người được xác nhận tử vong cùng tám người khác vẫn đang mất tích, được cho là đã chết, sau vụ núi lửa phun trào trên hòn đảo White Island của New Zealand.

White Island là một hòn đảo ở Vịnh Plenty thuộc phía đông Đảo Bắc của New Zealand.

Địa điểm nơi núi lửa phun trào ở White Island, New Zealand. Nguồn: Xinhua

31 người đã được cứu và chuyển đến các bệnh viện và ba người đã được xuất viện, tính cho đến hiện tại.

Trong số những người còn mất tích hoặc bị thương có cả công dân New Zealand là thành viên trong ban điều hành tour du lịch, khách du lịch từ các quốc gia khác như Australia, Mỹ, Anh và Malaysia, theo thông cáo từ Thủ tướng Arden trong ngày 10/12.

“Hiện đã rõ rằng có hai nhóm trên hòn đảo, một nhóm gồm những trường hợp có thể được giải cứu và một nhóm ở địa điểm sát nơi phun trào,” ông Ardern nói.