Chờ...

Kiev cảnh báo mạnh mẽ việc Belarus điều quân tới biên giới Ukraine

VOH - Bộ Ngoại giao Ukraine phát đi cảnh báo nghiêm khắc vào ngày 25/8, khi Belarus quyết định điều động hơn 1/3 lực lượng vũ trang của mình đến gần biên giới với Ukraine.

Kiev nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động nào vi phạm biên giới quốc gia Ukraine sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và Ukraine sẵn sàng đáp trả một cách mạnh mẽ.

Theo thông tin từ tờ Kyiv Independent, Ukraine đã yêu cầu Belarus không “phạm sai lầm bi thảm” và kêu gọi rút toàn bộ lực lượng cũng như thiết bị quân sự khỏi khu vực biên giới.

Ukraine cáo buộc Belarus đang tập trung một lượng lớn quân nhân và vũ khí dọc theo biên giới, dưới danh nghĩa tập trận quân sự.

Động thái này đã gây lo ngại lớn cho Kiev, khi lực lượng tác chiến đặc biệt của Belarus, cùng với xe tăng, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), và các thiết bị quân sự khác, được triển khai tại thành phố Gomel, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 30 km.

Ukaine Reuters
Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Belarus rút lực lượng của nước này khỏi biên giới giữa hai nước. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo rõ ràng rằng nếu Belarus vi phạm biên giới quốc gia của Ukraine, mọi biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Kiev tuyên bố tất cả các điểm tập trung quân sự, cơ sở hạ tầng quân sự, và tuyến đường tiếp tế của Belarus sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine nếu xung đột xảy ra.

Đặc biệt, Kiev cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về các cuộc tập trận quân sự của Belarus gần Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ukraine cho rằng hành động này không chỉ đe dọa an ninh quốc gia mà còn là mối nguy hiểm đối với an ninh toàn cầu, trong bối cảnh Chernobyl vẫn là một khu vực nhạy cảm sau thảm họa hạt nhân năm 1986.

Belarus hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Ukraine. Tuy nhiên, động thái gần đây của Belarus đã làm gia tăng căng thẳng tại khu vực, đặc biệt khi Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, tuyên bố vào ngày 19/8 rằng Belarus đã điều động hơn 1/3 lực lượng vũ trang của mình đến bảo vệ tuyến biên giới với Ukraine.

Ông Lukashenko khẳng định rằng các đơn vị quân sự được triển khai từ hai năm rưỡi trước vẫn đang duy trì tại đây và không thể rút quân khỏi biên giới với Ukraine.

Diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực, khi tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Belarus ngày càng trở nên phức tạp. Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, đã hỗ trợ Moscow trong nhiều hoạt động quân sự, và việc điều quân gần biên giới với Ukraine càng làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa hai nước.

Tình hình căng thẳng này tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, khi các quốc gia và tổ chức quốc tế lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột tại khu vực Đông Âu. Ukraine đã khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Belarus rút quân để tránh những hậu quả không lường trước được.