Lào: Ô nhiễm bụi mịn ở mức nguy hiểm

(VOH) – Lào đã đưa ra cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí nguy hiểm hiện được ghi nhận tại nhiều địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào thông báo, việc người dân đốt gốc rạ và các vụ cháy rừng đang gây ô nhiễm không khí tới mức nguy hiểm tại thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh Oudomxay, Luang Namtha, Bokeo, Khammuan, Savannakhet và đặc biệt là Luang Prabang.

Mật độ bụi mịn tại các địa điểm này đã vượt ngưỡng an toàn.

Bụi mịn hay còn gọi là PM 2.5, là các hạt vật chất có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromét. PM 2.5 có thể tồn tại trong phổi và đi vào mạch máu của con người, khiến người hít phải dễ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch.

Lào: Ô nhiễm bụi mịn ở mức nguy hiểm 1
Lào cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm - Ảnh: internet 

Xem thêm10% các trường hợp ung thư tại châu Âu có liên quan tới ô nhiễm

Ngày 24/3, chỉ số chất lượng không khí tại tỉnh Luang Prabang đã đạt đến mức không tốt cho sức khỏe, trong đó mật độ PM 2.5 tại thành phố Luang Prabang 209 microgam/m3.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào khuyến cáo người dân sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của ô nhiễm nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tốt nhất là hạn chế ra ngoài trời.

Nhà chức trách Lào cũng đã nghiêm cấm đốt tất cả các loại chất thải trong mùa khô vì điều này góp phần gây ô nhiễm không khí.