Lờ cảnh báo của Wenger, Hodgson gọi Wilshere vào đội tuyển Anh

(VOH) - Bất chấp những cảnh báo của HLV Arsene Wenger về việc không khuyến khích gọi vào đội tuyển tiền vệ trẻ Jack Wilshere do mới trở lại thi đấu vài trận, HLV tuyển Anh Roy Hodgson vẫn ghi tên cầu thủ 20 tuổi này vào danh sách tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Điển ở Stockholm vào tuần sau.
Wilshere được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.

Wilshere không thi đấu cho tuyển Anh kể từ lần thứ 5 khoác áo "Tam sư" trong trận giao hữu với Thụy Sĩ hồi tháng 6/2011.

Tiền vệ trẻ tài năng này chỉ vừa thi đấu trở lại một vài trận sau 16 tháng vắng mặt để điều trị chấn thương.

Trong đợt tập trung lần này, Hodgson lần đầu triệu tập cầu thủ 31 tuổi của Everton Leon Osman (người có nhiều đóng góp giúp Everton khởi đầu mùa bóng tốt) cũng như bộ đôi cầu thủ trẻ của Liverpool Jonjo Shelvey và Raheem Sterling.

Tuy nhiên, Jermain Defoe, Andy Carroll và Michael Carrick thì bị loại do Hodgson muốn thử nghiệm những gương mặt mới. Nhưng thủ quân Steven Gerrard thì tiếp tục góp mặt. Nếu ra sân thi đấu, Gerrard sẽ đánh dấu lần thứ 100 khoác áo đội tuyển xứ sương mù.

Danh sách cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu với Thụy Điển vào ngày 14/11 tới: Hart (Manchester City), Ruddy (Norwich), Forster (Celtic); Baines (Everton), Bertrand (Chelsea), Cahill (Chelsea), Caulker (Tottenham), Jagielka (Everton), Johnson (Liverpool), Shawcross (Stoke), Walker (Tottenham); Cleverley (Manchester United), Gerrard (Liverpool, capt), Lennon (Tottenham), Osman (Everton), Shelvey (Liverpool), Sterling (Liverpool), Walcott (Arsenal), Wilshere (Arsenal), Young (Manchester United); Rooney (Manchester United), Sturridge (Chelsea), Welbeck (Manchester United).