Chờ...

Lượng khí thải CO2 toàn cầu hơn 40 tỷ tấn trong năm 2023

VOH - Theo báo cáo Ngân sách Carbon Toàn cầu công bố ngày 5/12 thì các quốc gia theo ước tính sẽ thải ra tổng cộng 40,9 tỷ tấn trong năm nay.

Theo báo cáo thường niên Ngân sách Carbon Toàn cầu công bố ngày 5/12 do các nhà nghiên cứu từ hơn 90 tổ chức trên thế giới biên soạn thì các quốc gia theo ước tính sẽ thải ra tổng cộng 36,8 tỷ tấn CO2 từ nhiên liệu hóa thạch trong năm 2023 - tăng 1,1% so với năm 2022.

Nếu tính cả lượng khí thải từ việc sử dụng đất, lượng khí thải CO2 toàn cầu sẽ đạt tổng cộng 40,9 tỷ tấn trong năm nay.

Báo cáo nêu rõ, khí thải từ than đá, dầu mỏ và khí đốt đều tăng, đặc biệt tại Ấn Độ và Trung Quốc. Mặc dù vậy, có một số “điểm sáng” trong bức tranh khí thải toàn cầu, cụ thể là lượng khí thải ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều giảm, một phần là nhờ đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than.

Lượng khí thải CO2 toàn cầu hơn 40 tỷ tấn trong năm 2023
Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Từ các số liệu, báo cáo nhận định có khả năng nhiệt độ Trái đất sẽ ấm lên vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp từ đây đến năm 2030. Điều này được đề cập trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, khi các quốc gia cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và tốt nhất là ở mức 1,5 độ C.

Chuyên gia Pierre Friedlingstein thuộc Đại học Exeter (Anh) - trưởng nhóm nghiên cứu - đưa ra cảnh báo: "Vấn đề đang trở nên cấp bách hơn. Thời gian từ bây giờ đến ngưỡng tăng 1,5 độ C đang rút ngắn đáng kể, vì vậy để giữ cơ hội duy trì nhiệt độ dưới 1,5 độ C hoặc rất gần 1,5 độ C thì chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ."