Chờ...

Lượng khí thải nhà kính của Nhật Bản giảm mạnh trong năm 2022/23

VOH - Lượng khí thải trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3/2023 tại Nhật Bản giảm từ 1,164 tỷ tấn CO2 (tương đương của năm trước) xuống 1,135 tỷ tấn CO2.

Số liệu do Bộ Môi trường Nhật Bản công bố ngày 12/4 cho thấy lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nước này giảm 2,5% xuống mức thấp kỷ lục trong năm tài chính 2022/23.

Lượng khí thải trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3/2023 giảm từ 1,164 tỷ tấn CO2 (tương đương của năm trước) xuống 1,135 tỷ tấn CO2.

Đây là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1990/91 và sau khi lượng khí thải vào năm 2021/22 lần đầu tiên tăng trong 8 năm.

https___cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com_reuters_OCZCAMKCEBK2DP4UZJSPMVLGDU
Nhà máy ở gần Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Có sự sụt giảm này là do khí thải giảm trong các ngành dịch vụ và công nghiệp.

Năm 2013/14 ghi nhận mức khí thải cao kỷ lục 1,4 tỷ tấn tại Nhật Bản. Sau đó con số này đã giảm do nước này tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và dần nối lại các lò phản ứng hạt nhân.

Năm 2022/23, lượng khí thải của ngành công nghiệp giảm 5,3% và ngành dịch vụ và thương mại giảm 4,2%. Lượng khí thải của ngành vận tải lại tăng 3,9% do lưu lượng giao thông tăng do các hoạt động kinh tế-xã hội phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Là quốc gia phát thải khí CO2 nhiều thứ 5 thế giới, Nhật Bản đặt mục tiêu giảm 46% tổng lượng khí thải vào năm 2030 so với mức năm 2013.

Nếu những nỗ lực này trở thành hiện thực, lượng phát thải khí nhà kính của Nhật Bản sẽ giảm xuống còn tương đương 0,76 tỷ tấn CO2 vào cuối thập kỷ này.