Manila tố cáo tàu Trung Quốc 'cố ý' tấn công tàu Philippines

VOH - Ngày 23/10, Manila cho biết, các tàu Trung Quốc “cố ý tấn công” các tàu Philippines vào cuối tuần, làm leo thang căng thẳng ngoại giao về hai vụ va chạm ở Biển Đông.

Hai nước đã đổ lỗi lẫn nhau về các sự cố hôm 22/10 gần Bãi cạn Second Thomas ở Quần đảo Trường Sa, với việc cả hai bên đều đưa ra phản đối ngoại giao và công bố các video để hỗ trợ cho cáo buộc của mình.

Hai vụ va chạm xảy ra trong một sứ mệnh tiếp tế của Philippines cho quân đội đóng trên một tàu hải quân neo đậu ở bãi cạn này vào năm 1999 để khẳng định các yêu sách lãnh thổ của Manila.

Các quan chức Philippines cáo buộc, một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và một tàu "dân quân" đã "di chuyển nguy hiểm" dẫn đến va chạm với một tàu tiếp tế của Philippines và một tàu Cảnh sát biển Philippines.

Philippines
Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) công bố hình ảnh cho thấy, một vụ va chạm giữa tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (phải) và tàu tiếp tế của Philippines (trái) trong một nhiệm vụ tiếp tế ở Bãi cạn Second Thomas - Ảnh: Handout/Cảnh sát biển Trung Quốc/AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro đã tiến thêm một bước nữa khi cho rằng, các hành động của Trung Quốc gần Bãi cạn Second Thomas là có chủ ý.

Ông Teodoro nói: “Các tàu cảnh sát biển và dân quân biển Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, quấy rối và cố tình tấn công tàu Unaiza và tàu Cảnh sát biển Philippines BRP Cabra.

Chúng tôi ở đây để thực sự lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể về hành vi vi phạm nghiêm trọng và bất hợp pháp này trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (của Philippines) cũng như việc Trung Quốc che giấu sự thật bằng cách bóp méo câu chuyện để phù hợp với mục đích riêng của mình”.

Tuyên bố của ông được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos gặp các quan chức an ninh và ra lệnh cho lực lượng bảo vệ bờ biển điều tra vụ việc.

Đầu ngày 23/10, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Manila, Huang Xilian và đưa ra phản đối ngoại giao về vụ việc.

Người phát ngôn Teresita Daza cho biết, đại sứ Trung Quốc không có mặt và thay vào đó là phó trưởng phái đoàn của ông, Chu Chí Dũng.

Xem thêm: Tàu lạ đâm tàu cá Philippines, 3 ngư dân thiệt mạng

Trong vụ việc này, phía Trung Quốc đưa thông tin rằng, một "vụ va chạm nhỏ" đã xảy ra sau khi tàu tiếp tế của Philippines phớt lờ "nhiều cảnh báo và cố tình đi qua tàu của cơ quan thực thi pháp luật một cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm".

Trong vụ việc khác, Trung Quốc cáo buộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines “đi lùi một cách có chủ ý” vào tàu cá Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và đã phớt lờ phán quyết quốc tế năm 2016 rằng 'tuyên bố của họ không có cơ sở pháp lý'.

Bãi cạn Second Thomas cách đảo Palawan phía tây Philippines khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam, vùng đất lớn gần nhất của Trung Quốc, hơn 1.000 km.

Căng thẳng bùng lên vào tháng 8 khi các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vòi rồng chống lại phái đoàn tiếp tế của Philippines tới Bãi cạn Second Thomas, ngăn cản một trong các tàu vận chuyển hàng hóa của họ.

Bình luận