Mỹ cam kết sử dụng cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản

(VOH) – Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản bằng "chiếc ô hạt nhân" của mình.

Theo ông Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada đã có cuộc gặp tại Lầu Năm Góc ngày 12/ 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật Bản, bao gồm cả khả năng răn đe mở rộng của Mỹ từ đầy đủ các năng năng lực thông thường và hạt nhân.

Hai bên nhấn mạnh ủng hộ các nguyên tắc và chuẩn mực dân chủ chung làm nền tảng cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Mỹ cam kết sử dụng cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada (trái). 

Ngày 11/1, ông Austin thông báo đơn vị mới Trung đoàn Duyên hải thủy quân lục chiến sẽ được triển khai vào năm 2025 tại Okinawa, hòn đảo phía nam Nhật Bản có vị trí chiến lược gần với Đài Loan.

Đây là một đơn vị cơ động hơn có thể vận hành hệ thống phòng thủ cả trên biển và trên không.

Theo báo Yomiuri của Nhật, Washington dự tính sẽ trang bị tên lửa và các thiết bị nhẹ hơn cho lực lượng thủy quân lục chiến của họ trên khắp các đảo Okinawa.

Hiện có 18.000 thủy quân lục chiến Mỹ đang ở Nhật Bản. Hầu hết trong số này ở các căn cứ trên đảo chính Okinawa.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 13/1, giờ địa phương. Nhiều chuyên gia cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ nhiều khả năng sẽ ủng hộ chiến lược an ninh quốc gia mới sửa đổi của Nhật Bản.