Mỹ có tân bộ trưởng quốc phòng

Cựu bộ trưởng lục quân Mỹ Mark Esper hôm 23/7 tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng tại Phòng Bầu dục sau khi Thượng viện thông qua đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong số 8 phiếu chống, có 4 phiếu đến từ các thượng nghị sĩ Dân chủ đang trong cuộc chạy đua để trở thành ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Về kết quả bỏ phiếu, ông Trump ca ngợi: "Đây là một kết quả mà chúng ta không thường thấy". 

"Tôi tin ông ấy sẽ là một Bộ trưởng Quốc phòng xuất sắc" – Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong lễ nhậm chức của ông Esper.

Ông Esper (trái) trong lễ tuyên thệ trở thành bộ trưởng quốc phòng với sự hiện diện của Tổng thống Trump - Ảnh: REUTERS

Ông Esper (trái) trong lễ tuyên thệ trở thành bộ trưởng quốc phòng với sự hiện diện của Tổng thống Trump - Ảnh: REUTERS

Nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lưỡng đảng, ông Esper sẽ thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis – người từ chức hồi tháng 12/2018 vì bất đồng quan điểm với chính sách của chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề Syria.

Theo báo South China Morning Post của Hong Kong, ông Esper tốt nghiệp West Point cùng khóa với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.